Pleiku chi trả hơn 300 triệu đồng chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-11, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị và chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290, 62, 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng trên địa bàn.

  Cán bộ Ban chỉ huy quân sự TP. Pleiku chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng. Ảnh: Bá Bính
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị đã công bố Quyết định của Quân khu 5 về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng. Căn cứ số năm tham gia kháng chiến mà các đối tượng được hưởng chế độ theo các mức quy định của Chính phủ. Theo các quyết định này, ngoài chế độ được hưởng trợ cấp 1 lần thì các đối tượng còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi qua đời thì được hưởng chế độ mai táng phí.

Trong đợt này, toàn thành phố có 114 trường hợp được hưởng trợ cấp 1 lần với tổng số tiền 318,9 triệu đồng. Trong đó có 1 trường hợp được nhận chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 290 là người trực tiếp tham gia kháng chiến; 109 trường hợp được chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 về chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; 4 trường hợp được chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 49 về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Để đợt chi trả chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm đúng người, đúng chế độ quy định, không để sai, sót đối tượng, thành phố chia thành 2 nơi tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND xã An Phú.

Việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng thể hiện sự quan tâm, ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với những người trước đây trực tiếp tham gia kháng chiến. Đây còn là chính sách lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc đối với người có công nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho các gia đình có cuộc sống tốt hơn.

 

BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.