Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi ở Gia Lai hướng đến người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 98 câu lạc bộ Cựu chiến binh (CCB) sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 80 câu lạc bộ cấp xã. Những năm qua, các hội viên vừa thi đua sản xuất kinh doanh, vừa chia sẻ hàng tỷ đồng, hỗ trợ hàng vạn cây con giống, hướng dẫn kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hàng ngàn hộ CCB vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đến nay, toàn tỉnh có 89 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 379 trang trại, 5.085 gia trại, 1.169 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Các mô hình của CCB như: “Nuôi bò sinh sản” ở huyện Kông Chro, “Đàn bò nghĩa tình đồng đội” ở thị xã Ayun Pa, “Rẫy CCB” ở huyện Mang Yang, “Nuôi hươu, nai sinh sản và lấy nhung” ở huyện Chư Prông, “Hỗ trợ kỹ thuật ghép cây ăn quả” ở huyện Chư Păh, “Mô hình 10+1” ở huyện Chư Pưh… đã mang lại hiệu quả cao.
Nhiều hộ CCB có tổng thu nhập từ 1 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng/năm. Ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh-phấn khởi cho biết: “Bằng ý chí và nghị lực, các hội viên đã năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đáp ứng nhu cầu của kinh tế thị trường, làm giàu chính đáng. Khi làm ăn có hiệu quả, cán bộ, hội viên CCB càng hăng hái phát triển các mô hình kinh tế, góp phần xây dựng các khu dân cư vững mạnh, văn minh”.
Cùng với phát triển kinh tế, các câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh còn hỗ trợ CCB vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Điển hình là việc 4 thành viên trong Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Prông đã cho 23 hội viên nghèo vay vốn lãi suất thấp và bán phân bón trả chậm với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tuyến-Chủ doanh nghiệp Hải Tây Phát tận tay trao tặng và hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên trồng 1.567 cây mít Thái. Hay việc 3 hội viên của Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi xã Ia Nhin (huyện Chư Păh) giúp hội viên nghèo vay 240 triệu đồng với lãi suất thấp để sản xuất.
Ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh phát biểu khi bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho bà Ngô Thị Doa (thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa). Ảnh: Hoàng Cư
Ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh phát biểu khi bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho bà Ngô Thị Doa (thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa). Ảnh: Hoàng Cư
Từ năm 2018 đến nay, các câu lạc bộ đã đóng hơn 4,5 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để phục vụ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ hội viên nghèo xóa 23 căn nhà dột nát. Bà Ngô Thị Doa (Chi hội CCB thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) vui mừng nói: “Nhờ được các câu lạc bộ hỗ trợ 25 triệu đồng, gia đình tôi có điều kiện xây dựng căn nhà mới khang trang. Nhà cửa ổn định, gia đình tôi yên tâm lao động làm ăn, phát triển sản xuất nên đã thoát nghèo”.
Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: “Các câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh luôn đi đầu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ hội viên khá giàu từ 35% năm 2017 lên 37,35% năm 2021; hộ CCB nghèo giảm từ 7,4% năm 2017 xuống còn 2,35% năm 2021; hộ cận nghèo từ 5,4% xuống 4,51%.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.