Bàn giao 3 công trình "Giếng sạch trao buôn" cho người dân huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-11, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với tổ chức ASIF (Australasia Social Impact Foundation) tại Việt Nam nghiệm thu, bàn giao 3 công trình giếng khoan thuộc dự án "Giếng sạch trao buôn" cho người dân tại 3 làng: Brăng, Kpiêu Kông và Đak Hway (xã Đak Tơ Pang).

 Cao Tiến Vị-Chủ tịch Quỹ ASIF (thứ 6 từ trái sang) trao Gùi nước cho bà con làng Brăng xã Đăk Tpang. Ảnh: Phương Liên
Đại diện Quỹ ASIF bàn giao công trình “Giếng sạch trao buôn” cho bà con làng Brăng (xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro). Ảnh: Phương Liên

Theo đó, mỗi công trình bao gồm: bồn chứa nước 3.000 lít, máy bơm, sân, khuôn viên và các phần phụ trợ khác. Kinh phí xây dựng 107 triệu đồng/công trình. Tại buổi bàn giao, đại diện tổ chức ASIF đã hướng dẫn người dân cách thức sử dụng cũng như bảo quản công trình. Đồng thời trao tặng 120 chiếc gùi cho bà con 3 làng: Brăng, Kpiêu Kông và Đak Hway theo dự án “Gùi nước về làng”.

Dự án “Giếng sạch trao buôn” và “Gùi nước về làng” với thông điệp “Khơi dòng nước ngọt”, “Buôn làng khởi sắc” được triển khai từ năm 2021-2023 do tổ chức ASIF phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thực hiện. Đến thời điểm này, huyện Kông Chro được thụ hưởng 27 giếng khoan từ dự án. Dự kiến các công trình giếng khoan còn lại sẽ được nghiệm thu, bàn giao vào cuối tháng 11.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Vị-Chủ tịch Quỹ ASIF, người sáng lập ra dự án-nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn chia sẻ một phần khó khăn đến với bà con vùng khó ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, huyện Kông Chro nói riêng. Hôm nay, đến tham dự lễ bàn nghiệm thu và bàn giao công trình giếng nước sạch, chúng tôi rất vui mừng khi đã đem đến niềm vui và nguồn nước sạch cho bà con. Hy vọng bà con sẽ sử dụng và bảo quản tốt công trình để đảm bảo sức khỏe”.

 

PHƯƠNG LIÊN

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.