Nghĩa tình người lính Kho Kỹ thuật K54

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) còn chú trọng công tác dân vận tại địa bàn đóng quân (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa), góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.
Những việc làm thiết thực
Bắt tay xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự giúp đỡ của đơn vị kết nghĩa Kho Kỹ thuật K54, năm 2019, xã Chư Băh đã “về đích” đúng kế hoạch. Năm 2022, theo bộ tiêu chí đa chiều, xã còn 80 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo. Để hoàn thành mục tiêu giảm 19 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo vào cuối năm, UBND xã đã kêu gọi các tập thể, cá nhân chung tay xây dựng nhà vệ sinh giúp 19 hộ đăng ký thoát nghèo.
Nắm được thông tin, Đảng ủy, Chỉ huy Kho Kỹ thuật K54 đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp người dân ngày công xây dựng. Mỗi lần xuống làng, các chiến sĩ lại mang thêm lương thực, thực phẩm để hỗ trợ cho bà con. Riêng hộ ông Nay Ban (buôn Chư Băh B) thuộc diện đặc biệt khó khăn, đơn vị quyết định hỗ trợ thêm 2 triệu đồng giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
Cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) giúp giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) sửa sang lại khuôn viên trường. Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) giúp giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) sửa sang lại khuôn viên trường. Ảnh: Vũ Chi
Ông Nay Ban phấn khởi cho biết: “Các cán bộ, chiến sĩ tốt bụng lắm, không chỉ giúp ngày công xây nhà vệ sinh mà còn hỗ trợ đồ ăn thức uống và tiền. Giờ giải lao, các chú hướng dẫn gia đình cách chế biến thức ăn, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để thoát nghèo. Bọn trẻ quý các chú lắm, cứ xúm xít lại nghe kể chuyện”.
Trước thềm năm học mới 2022-2023, Kho Kỹ thuật K54 cử 15 đồng chí xuống Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ hỗ trợ giáo viên vận chuyển đồ dùng, thiết bị dạy học từ 2 điểm lẻ về điểm chính, đổ bê tông sân trường, làm bồn hoa, khu vui chơi cho học sinh. Trải qua 3 ngày lao động miệt mài, dưới bàn tay khéo léo của các chiến sĩ và giáo viên, khuôn viên trường trở nên khang trang, sạch đẹp. Cô Rcom H’Mai-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Hàng năm, để chuẩn bị cho năm học mới, ngày lễ khai giảng, tổng kết, Ban Giám hiệu nhà trường đều nhờ đến sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54. Đơn vị giúp rất nhiệt tình. Bên cạnh đó, đơn bị còn thường xuyên tặng quà cho học sinh, tạo động lực thu hút các em đến trường. “Sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 có ý nghĩa rất lớn, là điểm tựa để nhà trường đạt mục tiêu đề ra”-cô H’Mai chia sẻ.
Gắn bó tình quân-dân
Theo Trung tá Tạ Khắc Ngữ-Trưởng ban Chính trị Kho Kỹ thuật K54, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân vận gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, xem đó là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm, nghĩa vụ thể hiện truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới. Trên cơ sở đó, hàng năm, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chư Băh rà soát, lựa chọn hộ nghèo để có kế hoạch giúp đỡ. Trong giai đoạn 2012-2022, đơn vị đã giúp 7 hộ nghèo với 300 ngày công dọn nương rẫy, làm đất trồng chuối, đu đủ và hỗ trợ 27 triệu đồng mua phân bón; vận động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quyên góp hỗ trợ 16 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 1 đối tượng chính sách; tặng 45 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất), 200 cặp bánh chưng trị giá 7 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ khó khăn tại địa phương.
Cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 phối hợp với Đoàn xã Chư Băh hỗ trợ 2 triệu đồng giúp gia đình ông Nay Ban (buôn Chư Băh B) làm nhà vệ sinh. Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 phối hợp với Đoàn xã Chư Băh hỗ trợ 2 triệu đồng giúp gia đình ông Nay Ban (buôn Chư Băh B) làm nhà vệ sinh. Ảnh: Vũ Chi
Bên cạnh đó, hàng tháng, đơn vị cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình an ninh chính trị tại địa bàn, giải quyết các vấn đề nảy sinh có liên quan; chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ xã tuyên truyền 21 buổi về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai; tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tuyên truyền người dân tham gia đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO, tà đạo “Hà Mòn”, “Tin lành Đê ga”, không phá rừng làm rẫy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bà Vũ Thị Hà Giang-Chủ tịch UBND xã Chư Băh-khẳng định: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 đã tích cực hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội. Cấp ủy, chính quyền xã trân quý tình cảm của đơn vị dành cho người dân. Xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, vun đắp tình đoàn kết quân-dân ngày càng bền chặt”.
VŨ CHI
 
 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.