Gia Lai tổ chức Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tổ chức “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10” năm 2022 với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Ngày 28-9, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3102/VP-KGVX thông báo ý kiến của UBND tỉnh về tổ chức tuyên truyền sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022.
Công nhân làm việc tại Nhà máy gạch tuynel Thái Hoàng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động. Ảnh: Đinh Yến
Công nhân làm việc tại Nhà máy gạch tuynel Thái Hoàng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động. Ảnh: Đinh Yến
Theo đó, thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định lấy ngày 4-10 hàng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”; triển khai văn bản số 3696/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23-9-2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022; UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động của sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức các hoạt động đảm bảo mục đích, ý nghĩa và nội dung của sự kiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản nêu trên.
Theo kế hoạch của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4-10" năm 2022 tập trung vào một số hoạt động như : Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm... về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong tình hình mới hiện nay. 
Xây dựng, đăng tải tin, bài, phóng sự, phim tài liệu... tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng có nội dung về vị trí, vai trò của lao động có kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; mục đích và ý nghĩa của "Ngày Kỳ năng lao động Việt Nam 4-10".
Tuyên truyền về sự phối hợp giữa Nhà nước-cộng đồng doanh nghiệp-các cơ sở giáo dục đào tạo-người lao động và xã hội trong việc nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; tuyên truyền việc thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo; tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là thanh niên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.
Cùng với đó, tuyên truyền, tôn vinh về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triên kỹ năng nghề, thúc đẩy, nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
TRẦN ĐỨC
 

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.