Dự án gần 20 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 5 ngàn phụ nữ nghèo, dễ bị tổn thương do bị bạo lực, khuyết tật, lao động nhập cư, DTTS, bị mất hoặc giảm thu nhập do Covid-19, sống ở khu vực bị thiên tai ở 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang, Thái Bình và Lào Cai được hỗ trợ các gói vật dụng phòng ngừa dịch Covid-19, được trang bị và truyền thông kỹ năng sống để phòng ngừa rủi ro, bất lợi và cách thức tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ sẵn có. Đây là mục tiêu của dự án vừa được cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Nhật bản-khởi động.

Phụ nữ là đối tượng dễ bị bạo hành. Ảnh nguồn Internet

Ngoài Việt Nam, dự án của UN Women và Chính phủ Nhật Bản còn thực hiện tại 3 nước: Campuchia, Thái Lan, Lào (tổng trị giá của dự án gần 20 tỷ đồng). Các can thiệp của dự án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ có trách nhiệm giới và cán bộ làm việc tại Văn phòng Thông tin di cư, Hội phụ nữ các cấp và các tổ chức xã hội tại các nước, các địa phương nói trên.

Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động giảm 8% từ năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trưởng đại diện UN Women, bà Elisa Fernandez Saenz nhìn nhận, nhiều phụ nữ Việt Nam mất việc làm, giảm thu nhập, thiếu nhà ở, hạn chế tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và bảo trợ xã hội… Báo cáo của cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam cũng cho biết, hơn 1/3 phụ nữ chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đại dịch.

THẤT SƠN

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.