100 hội viên phụ nữ biên giới được tư vấn, giới thiệu việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông an ninh biên giới và tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ chưa có việc làm ổn định tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ).

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên Đồn Biên phòng Ia Nan đã tuyên truyền các giải pháp đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với các hành vi lừa đảo lao động sang nước ngoài; các quy định liên quan đến an ninh biên giới; công tác phòng-chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua tuyến biên giới. Ngoài ra, các hội viên còn được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.

 Hội LHPN tỉnh hỗ trợ sinh kế cho gia đình hội viên Trần Thị Én, thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Tịnh
Hội LHPN tỉnh hỗ trợ sinh kế cho gia đình hội viên Trần Thị Én. Ảnh: Thanh Tịnh


Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh biên giới, phòng-chống mua bán người. Đồng thời, tư vấn giới thiệu việc làm cho chị em tìm kiếm công việc phù hợp, hạn chế tình trạng bị “cò” lao động lừa đảo.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 3 con dê sinh sản cho gia đình hội viên Trần Thị Én (thôn Đức Hưng) với tổng số tiền 8 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 nhằm giúp hội viên phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

 

ĐINH YẾN

 

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.