Pleiku: Truyền thông chuyên đề Ngày Dân số thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-7, Trung tâm Y tế TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị truyền thông chuyên đề kỷ niệm 35 năm ngày Dân số Thế giới (11/7/1987-11/7/2022).

Dự hội nghị có lãnh đạo Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân số các xã, phường và cộng tác viên dân số tổ dân phố, thôn, làng.

 Quang cảnh buổi truyền thông chuyên đề Ngày Dân số thế giới. Ảnh:  Minh Long
Quang cảnh buổi truyền thông chuyên đề Ngày Dân số thế giới. Ảnh: Minh Long


Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP. Pleiku thông tin: Cách đây 35 năm, vào lúc 6 giờ 35 ngày 11-7-1987, cậu bé người Nam Tư Matej Gašpar (Mát-tơ-gát) ra đời tại TP. Zagreb (nay là Thủ đô của Croatia) là công dân thứ 5 tỷ của thế giới. Ngày thế giới 5 tỷ người được coi là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người trên trái đất về sự cạn kiệt tài nguyên, môi trường sống bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái và các quyền của con người không đủ điều kiện để thực hiện. Đến tháng 11-1989, Diễn đàn dân số Thế giới do Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tổ chức tại thủ đô Hà Lan đã quyết định chọn ngày sinh của cậu bé Matej Gašpar ngày 11-7 hàng năm là ngày dân số Thế giới.

Theo thống kê, hiện TP. Pleiku có 260.036 người, trong đó phụ nữ từ 15-49 tuổi là 73.482 người; phụ nữ có chồng từ 15-49 tuổi là 43.945 người. Quy mô gia đình có một đến hai con đã được người dân đồng tình hưởng ứng; các mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, “Gia đình hạnh phúc”, “Tiền hôn nhân”, “Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi” được thành lập và hoạt động đạt hiệu quả. 389 cộng tác viên dân số ở các địa bàn dân cư đã nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ đưa chính sách Dân số-KHHGĐ cuả Đảng, Nhà nước đến từng hộ gia đình, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch chương trình Dân số-KHHGĐ.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm nhưng chưa bền vững, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3); đội ngũ cộng tác viên dân số thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến hoạt động nắm địa bàn, thu thập thông tin biến động dân số.

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới là để tăng cường cam kết của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và huy động người dân tham gia thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số-KHHGĐ và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ngày 25-10-2017 về “công tác Dân số trong tình hình mới”. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số… góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

 

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.