Đàn cá heo bơi theo tàu cá trên vịnh Vân Phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đàn cá heo bơi lội trước tàu ngư dân tại biển Hòn Gầm, thuộc vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh. Hình ảnh ngư dân quay lại cho thấy cảnh tượng đẹp mắt bởi cá heo đi theo đàn, nổi lên mặt nước... 
 
Cá heo xuất hiện ở vịnh Vân Phong.
Cá heo xuất hiện ở vịnh Vân Phong.
Những ngày gần đây trên mạng chia sẻ hình ảnh một đàn cá heo tung tăn bơi lội sát tàu cá ngư dân Khánh Hòa. Trong clip quay lại với hàng chục chú cá heo bơi theo tàu cá, có chú cá lại nhảy lên mặt nước...
Đàn cá heo bơi lội cạnh thuyền ngư dân ở vịnh Vân Phong. Video: Ngư dân cung cấp
Anh Đào Nhật Duy - ngư dân ở huyện Vạn Ninh - xác nhận là người quay lại hình ảnh đàn cá heo vào ngày 18.6.
Lúc bấy giờ khoảng 9h sáng, anh Duy lái tàu ra khu vực biển Hòn Gầm, thuộc vịnh Vân Phong đánh bắt hải sản. Tàu ra biển chưa đầy 30 phút, anh Duy và các thành viên trên tàu đã bắt gặp đàn cá heo mỗi con dài chừng 3m, bơi lượn trên mặt nước.
 
Đàn cá heo với số lượng rất lớn bơi cùng thuyền đánh cá.
Đàn cá heo với số lượng rất lớn bơi cùng thuyền đánh cá.
Theo lời anh Duy, tàu cá chạy đến đâu, đàn cá bơi theo đến đó. Biết đây là cảnh tượng hiếm có, anh Duy đã dùng điện thoại quay lại.
"Thỉnh thoảng ra khơi, tôi cũng cũng gặp đàn cá heo chừng chục con theo tàu. Song đây là lần đầu tiên ngư dân thấy đàn nhiều cá heo như vậy. Chúng xuất hiện chừng 20 phút rồi lặn xuống biển" - anh Duy kể lại.
 
Đàn cá heo bơi lội cạnh thuyền ngư dân ở vịnh Vân Phong.
Đàn cá heo bơi lội cạnh thuyền ngư dân ở vịnh Vân Phong.
Nhiều năm qua, cá heo cũng xuất hiện tại vùng biển Khánh Hoà. Điển hình vào khoảng 2 năm trước đây, người dân quay lại cảnh cá heo xuất hiện ở biển khu vực Bãi Dài (huyện Cam Lâm), vịnh Nha Trang.
Theo Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.