Tặng trên 200 suất quà cho người nghèo huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn thiện nguyện Tín Tâm (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Đak Kơ Ning tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người già neo đơn khó khăn tại địa phương.

  Tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro. Ảnh: Hồng Ngọc
Đoàn thiện nguyện tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro). Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, chương trình đã trao tặng 200 suất quà (550 ngàn đồng/suất) cho 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, mỗi suất quà bao gồm: gạo, mì tôm, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 150 ngàn đồng tiền mặt.

Dịp này, đoàn cũng đã hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình ông Đinh Blênh (làng Ya Ma Kun, xã Đak Kơ Ning) có người thân bị tai nạn đuối nước vừa qua. Tổng trị giá quà tặng là 114 triệu đồng do đoàn thiện nguyện Tín Tâm vận động các Mạnh Thường Quân tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Trước đó (ngày 23-5), Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cũng đã phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (thị xã An Khê) đã đến thăm và trao 24 triệu đồng cho gia đình bà Đinh Thị Klah (65 tuổi, cư ngụ tại làng Bà Bã, xã Kông Yang, huyện Kông Chro). Bà Klah bị tai nạn giao thông (hoại tử chân phải) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), gia đình đang rất khó khăn. Số tiền trên do phật tử chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê) và Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê tài trợ.

 

HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.