Đoàn xe đưa 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã về đến đất Mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc (Vương quốc Campuchia) tổ chức thành công lễ tiễn, bàn giao các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập tập trung mùa khô 2021-2022, đoàn xe đưa các liệt sĩ đã về tới đất Mẹ Việt Nam vào chiều 16-5.
Đón các liệt sĩ tại Quốc môn-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, các thành viên Ban Chuyên trách; lãnh đạo huyện Đức Cơ và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện.
Xe đón 18 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia về tới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh0
Xe đón 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia về tới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Đoàn Bình
Các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ chào đón các Liệt sỹ. Ảnh: Đoàn Bình
Các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ chào đón các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình
Đúng 17 giờ, đoàn xe đưa 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021-2022 tại 3 tỉnh Đông Bắc (Vương quốc Campuchia) đã về tới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Đoàn xe sau khi được hướng dẫn đã nhanh chóng di chuyển về Nhà tưởng niệm liệt sĩ (Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ) trong sự đón chào của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lực lượng vũ trang dọc quốc lộ 19.
Đội K52 ( Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đưa các Liệt sỹ vào Nhà tưởng niệm Liệt sỹ - Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ. Ảnh: Đoàn Bình
Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đưa các liệt sĩ vào Nhà tưởng niệm liệt sĩ-Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Đoàn Bình
Đội K52 ( Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đưa các Liệt sỹ vào Nhà tưởng niệm Liệt sỹ - Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ. Ảnh: Đoàn Bình
Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đưa các liệt sĩ vào Nhà tưởng niệm liệt sĩ-Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Đoàn Bình
Tối ngày 23-5, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ. Sáng 24-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chuyên trách tỉnh, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ.
ĐOÀN BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.