Thăm xã biên giới Ia Mơr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày đầu xuân, từ TP. Pleiku, chúng tôi xuôi theo tỉnh lộ 665 đến xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông. Sau khi được cải tạo, nâng cấp, tỉnh lộ 665 trở nên rộng thoáng, phẳng phiu và tấp nập người qua lại.
Xã Ia Mơr có 595 hộ/2.577 khẩu với 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, người Jrai chiếm 67,7%. Mỗi dân tộc có phong tục riêng, nhưng vài năm trở lại đây, cộng đồng các dân tộc anh em nơi đây đều cùng nhau đón Tết cổ truyền. Năm nay, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên người dân các làng đón Tết đơn giản, gọn nhẹ, không tổ chức ăn uống kéo dài, hạn chế đến thăm nhà nhau. Bà Siu Kéo (làng Krông) cho biết: “Người dân trong làng chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch và nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tệ nạn và tội phạm, nhất là tình trạng xuất-nhập cảnh trái phép”.
Đầu xuân người dân trong xã phấn khởi xuống đồng làm cỏ cho lúa nước. Ảnh : Anh Huy
Đầu xuân, người dân xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) xuống đồng làm cỏ cho lúa nước. Ảnh : Anh Huy
Ngay sau những ngày Tết, người dân đã ra đồng, lên rẫy tiếp tục chăm sóc điều, mì, lúa. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên 10 hộ dân thuộc 2 làng Klăh và Krông gieo trồng 8,25 ha lúa nước. Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-cho biết: Đây là mô hình điểm, là bước đệm giúp người dân trong xã nắm bắt kỹ thuật canh tác lúa nước 2 vụ để khi hệ thống kênh mương hoàn thiện, nước từ công trình thủy lợi Ia Mơr dẫn vào chân ruộng, bà con bắt tay ngay vào canh tác mà không bị bỡ ngỡ. Từng công đoạn, từ vệ sinh đồng ruộng, gia cố bờ bao, làm đất, bón lót, gieo sạ… đều được cán bộ xã trực tiếp xắn quần lội ruộng “cầm tay chỉ việc”. “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây lúa, hướng dẫn người dân cách chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn. Ngoài những hộ trực tiếp tham gia mô hình, chúng tôi cũng vận động người dân các làng học tập và ghi chép cẩn thận để sau này vận dụng”-Phó Chủ tịch UBND xã cho hay.
Người dân xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) đưa cơ giới vào sản xuất lúa nước. Ảnh: Anh Huy
Người dân xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) đưa cơ giới vào sản xuất lúa nước. Ảnh: Anh Huy
Là 1 trong 10 hộ dân tham gia mô hình trồng lúa nước, ông Ksor Giới (làng Klăh) phấn khởi cho biết: Trước đây, người dân trong xã chỉ canh tác lúa vụ mùa. Do phụ thuộc vào nước trời nên năng suất không cao. Năm nay, nước hồ thủy lợi đã dẫn về một số tuyến kênh chính, cán bộ xã hướng dẫn người dân đưa nước vào đồng ruộng, ngâm ủ lúa giống và gieo sạ trước Tết. Hiện tại, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Gia đình thường xuyên thăm đồng, chăm sóc cẩn thận.
Cùng với việc vận động người dân tham quan, học hỏi mô hình sản xuất lúa Đông Xuân để sẵn sàng làm lúa nước 2 vụ khi thủy lợi Ia Mơr đưa vào khai thác, người dân cũng tích cực chăm sóc cây mì, cây điều. Ông Siu Chuyên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hnáp-cho hay: “Làng có 123 hộ dân, diện tích sản xuất 125 ha. Phần lớn người dân trồng điều, mì và lúa 1 vụ. Hiện đang là thời điểm cây điều ra hoa, đậu trái”.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, không lâu nữa, khi các tuyến kênh dẫn nước vào ruộng, hơn 300 ha lúa nước 2 vụ và trên 1.000 ha cây trồng các loại sẽ cho năng suất, sản lượng vượt trội và cuộc sống người dân sẽ khởi sắc mạnh mẽ.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.