'Vật thể lạ' rơi ở Phú Thọ là khí cầu từ Myanmar sang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo cơ quan chức năng, “vật thể lạ” rơi tại cánh đồng ở H.Thanh Ba (Phú Thọ) là khinh khí cầu, người dân thả từ Kayin (bang Karen, Myanmar) nhân dịp ngày Tết Karen. Quả khí cầu này đã vượt hơn 1.000 km rồi rơi xuống Phú Thọ.

Liên quan đến “vật thể lạ” rơi tại cánh đồng ở xã Đông Thành (H.Thanh Ba, Phú Thọ), ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch UBND H.Thanh Ba, cho biết bước đầu lực lượng chức năng xác định đó là khinh khí cầu và đã xác minh được nguồn gốc bay đến.

 

"Vật thể lạ" rơi tại cánh đồng ở xã Đông Thành (H.Thanh Ba). ẢNH: CTV
"Vật thể lạ" rơi tại cánh đồng ở xã Đông Thành (H.Thanh Ba). ẢNH: CTV


Theo ông Thành, khoảng 19 giờ tối 2.1, người dân tại Khu 10 (xã Đông Thành) phát hiện “vật thể lạ” bay sát mặt đất, đã tìm cách kéo xuống và báo cáo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng để làm rõ.

 

 Tiền nước Myanmar và ảnh Triển Chiêu trên chiếc khinh khí cầu. Ảnh: CTV
Tiền nước Myanmar và ảnh Triển Chiêu trên chiếc khinh khí cầu. Ảnh: CTV


Ông Thành cho biết, miệng của “vật thể lạ” có đường kính khoảng 1 m giống quả kinh khí cầu, dài khoảng 10 m, dán nhiều ảnh Triển Chiêu (một nhân vật trong phim Bao Thanh Thiên), bên trong chứa nhiều tấm vải, tiền nước ngoài và một tờ giấy viết chữ nước ngoài.

 

 Tờ giấy viết chữ Myanmar trên quả khí cầu. Ảnh: CTV
Tờ giấy viết chữ Myanmar trên quả khí cầu. Ảnh: CTV


Qua dịch thuật, nội dung trong tờ giấy thể hiện quả khí cầu được người dân thả từ Kayin (bang Keren, Myanmar; cách điểm rơi xuống hơn 1.000 km) nhân kỷ niệm ngày Tết Karen.

Do quả khí cầu sẽ hạ ở địa điểm không xác định, người thả muốn biết nơi hạ cánh đã viết số điện thoại lên tờ giấy để người nhặt được liên hệ, gửi lời chúc may mắn năm mới, chứ không có nội dung tuyên truyền độc hại.


 

Hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ, cho rằng có thể quả khí cầu xuất phát từ lễ hội này. Ảnh: MXH
Hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ, cho rằng có thể quả khí cầu xuất phát từ lễ hội này. Ảnh: MXH


Trước đó, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh một “vật thể lạ” rơi xuống cánh đồng ở Khu 10, xã Đông Thành, H.Thanh Ba, Phú Thọ. Đáng chú ý, bên trong vật thể này chứa tiền nước ngoài, hình ảnh Triển Chiêu cùng nhiều tấm vải lớn.

 

Cộng đồng mạng truy nguồn gốc
Cộng đồng mạng truy nguồn gốc "vật thể lạ". Ảnh chụp màn hình


Nhiều người chia sẻ bài đăng cùng sự hoang mang, cho rằng đó là “bùa ngải”; cũng có người cho việc này liên quan đến tập tục của một nước trong khu vực trong ngày đầu năm mới.
 

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.