Mang Yang ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-1, tại Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng), Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) khóa V đã ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.
Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng các cấp Hội LHPN huyện Mang Yang đã có nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả như: tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia  phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vận động ủng hộ hơn 1 tấn rau củ quả các loại chuyển về Hội LHPN tỉnh; xây dựng hiệu quả các tổ tiết kiệm; tổ góp vốn xoay vòng. Công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống cho hội viên nghèo được quan tâm; nhiều phong trào được phát triển và nhân rộng như: “Kho thóc tình thương”, phong trào xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; vận động người dân chủ động phòng-chống dịch viêm da nổi cục trên đàn bò tại các thôn, làng…
Trong năm 2022, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mang Yang tiếp tục các hoạt động triển khai thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới giai đoạn 2017-2027”; đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”; tổ chức quán triệt, tập huấn triển khai Nghị quyết cho cán bộ Hội các cấp; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp đến hội viên, phụ nữ với các hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ và các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP năm 2022; quan tâm chăm lo Tết cho hội viên nghèo…
Đại diện lãnh đạo huyện tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021. Ảnh: Minh Ngọc
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021. Ảnh: Minh Ngọc
Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Hội LHPN huyện tặng giấy khen cho 20 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021.
Cũng tại hội nghị, Hội LHPN huyện Mang Yang tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” với 18 thành viên. Tại lễ ra mắt, câu lạc bộ đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động và thống nhất bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 5 người. Bà Hoàng Thị Hiền được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quyết định các công việc, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận. Định kỳ 3 tháng, câu lạc bộ sinh hoạt 1 lần để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế nhằm giúp các thành viên tăng thu nhập, ổn định đời sống.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.