Hội Liên hiệp phụ nữ Đak Đoa và Đức Cơ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-1, Hội Liên hiệp phụ nữ 2 huyện Đak Đoa và Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần nhằm tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Hội LHPN Đak Đoa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Châu
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Đoa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Châu
Theo đó, với chủ đề năm 2022: “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp”, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng) huyện Đak Đoa đã đã đưa ra 9 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm; triển khai thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện để thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ như: tổ chức hành trình “Về nguồn” thăm khu căn cứ Cách mạng và Bia di tích Hội Liên hiệp phụ nữ Giải phóng tại xã Krong (huyện Kbang); tham gia hội thi “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đã được chứng nhận OCOP; hưởng ứng chương trình “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027); “Hưởng ứng tuần lễ áo dài”…
* Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Cơ cũng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng) nhằm tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Với đặc thù của huyện biên giới, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, các cấp hội sẽ đẩy mạnh hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tăng cường kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ, xây nhà mái ấm tình thương; truyền thông công tác an ninh biên giới để phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh và phòng-chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.