(GLO)- Tổng cục Phòng-chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa phát động cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão giông” nhằm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực phòng-chống thiên tai. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án EmPower do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền của phụ nữ (UNWomen) tài trợ.
Phụ nữ Gia Lai đã tham gia nhiều hoạt động phòng-chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Minh Châu
Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi, các nhà báo, nhiếp ảnh gia, những người đã chứng kiến các câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ trong phòng-chống thiên tai nhằm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực này. Bài dự thi cần khắc họa hình ảnh những người phụ nữ trong thiên tai thông qua những bức ảnh và câu chuyện truyền cảm hứng.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi để nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong phòng-chống thiên tai, đồng thời chia sẻ rộng rãi để thu hút sự tham gia của cộng đồng. Tác phẩm dự thi hợp lệ bao gồm ít nhất 1 bức ảnh và 1 câu chuyện mô tả kèm theo, tối thiểu 100 từ. Các tác giả được gửi không giới hạn tác phẩm dự thi qua inbox fanpage: Thiên tai Thế giới (www.facebook.com/thientaithegioi) hoặc địa chỉ email: stic.vndma@wru.vn). Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 15-12 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 1-2022. Tổng giá trị giải thưởng 35 triệu đồng, trong đó, giải vàng trị giá 15 triệu đồng.
Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
(GLO)- Ngày 16-4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã biểu dương phụ nữ khuyết tật tiêu biểu và các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác vì người khuyết tật.
(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
(GLO)- Ngày 16-4, tại xã Đăk Tơ Pang (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), Khoa Quan hệ Công chúng-Truyền thông (Trường Đại học Văn Lang) đã đến thăm và trao tặng quà với tổng trị giá trên 135 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi và nhà trường.
(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
(GLO)- Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Gia Lai đang thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội (ASXH) hàng tháng cho hơn 43.500 đối tượng bảo trợ xã hội và hơn 11.900 người có công.
(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
(GLO)-Ngày 13-4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kbang và Kông Chro tổ chức chương trình tặng quà cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).
(GLO)- Sáng 14-4, tại bể bơi Trường Liên cấp Sao Việt, Trung tâm học tập cộng đồng-Hội khuyến học phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm dạy bơi Yết Kiêu Gia Lai bế mạc lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường năm 2024.
(GLO)- Ngày 13-4, chị Lý Thị Hồng Trị-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku cho biết, Câu lạc bộ vừa tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước những đau thương, mất mát với gia đình anh Trần Văn Dũng (thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku). Anh Dũng không may bị tai nạn lao động tử vong.
Đây có lẽ là tin vui dành cho nhiều người lao động sẽ được tăng lương 2 lần từ 1-7-2024 nếu dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu được thông qua. Vậy cụ thể đề xuất nào có lợi cho người lao động?
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phát hiện một hầm chiến đấu và một bộ hài cốt liệt sĩ tại di tích lịch sử Đồi 174 thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2024. Theo đó, người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp lễ này.