Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Chư Păh khoá II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện lần III (nhiệm kỳ 2021-2026).
Đánh giá tại Hội nghị cho thấy trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh đã triển khai tích cực các mặt công tác Phật sự, tiêu biểu là hướng dẫn cho thanh thiếu niên, gia đình Phật tử học tập, tu học, rèn luyện đạo đức, hướng đến việc thiện, phát huy những giá trị đạo đức và văn hoá của Phật giáo, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”. Tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...
Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai Hồ Hải Tần (bìa trái) tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần (bìa trái) tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Thống nhất phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện xác định tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn đồng bào Phật giáo huyện nhà thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội, xây dựng Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội”. Tích cực triển khai các hoạt động từ thiện, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...
Tại Hội nghị, đại biểu đã thống nhất suy cử 13 vị vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khoá III (nhiệm kỳ 2021-2026). Thượng tọa Thích Giác Tâm-Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh khoá II, tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Pah khóa mới.
Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh và 9 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện nhà phát triển.
Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu, đại diện chư tôn, đức tăng ni trong huyện đã tổ chức dâng hương  tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.