Gia Lai hướng đến mục tiêu bao phủ BHYT đạt trên 91% dân số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 1-7-2021, Gia Lai có hơn 271 ngàn người không còn được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) vì cư trú ở xã vùng I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình đó, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.
Từ ngày 1-7-2021, số lượng thẻ BHYT toàn tỉnh giảm hơn 271 ngàn, tương ứng khoảng 17% số người tham gia BHYT (giảm từ 90,17% xuống còn 73,17% so với thời điểm 30-6-2021). Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thống kê danh sách đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT theo Quyết định số 861 để có giải pháp phù hợp; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát số người tham gia BHYT không còn trong danh sách phê duyệt theo Quyết định số 861 nhưng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội… để đề nghị cấp thẻ BHYT.
Ông Trần Ngọc Tuấn-Trưởng phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh) cho biết: Toàn tỉnh có 384 đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đây là những nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được đẩy mạnh và thường xuyên thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội… góp phần giúp người dân chủ động tham gia để bảo đảm quyền lợi khám-chữa bệnh được liên tục. Nhờ triển khai tích cực các giải pháp, đến nay, BHXH tỉnh đã vận động 58.500 người tham gia BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng lên 82,6%.
Tại huyện Chư Prông, UBND huyện đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và chỉ tiêu để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bà Nguyễn Lan Anh-Phó Giám đốc BHXH huyện Chư Prông-thông tin: Tính đến ngày 30-6-2021, tỷ lệ người dân có thẻ BHYT chiếm khoảng 87,62% dân số toàn huyện. Thực hiện Quyết định số 861, từ ngày 1-7-2021, số người không còn được hỗ trợ BHYT giảm 26.134 người, tương ứng giảm 20,5% tỷ lệ bao phủ BHYT trên dân số toàn huyện so với thời điểm ngày 30-6-2021. “Trước tình hình đó, BHXH huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã vào cuộc triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT ở các địa phương bị tác động do thay đổi khu vực theo Quyết định số 861. Nhờ đó, huyện đã vận động 6.613 người tham gia BHYT, nâng tỷ lệ người dân có thẻ BHYT lên 72,31% dân số trên toàn huyện”-bà Anh cho biết.
Người dân tham gia BHYT sẽ được hưởng các quyền lợi thiết thực trong khám-chữa bệnh. Ảnh: Như Nguyện
Người dân tham gia BHYT sẽ được hưởng các quyền lợi thiết thực trong khám-chữa bệnh. Ảnh: Như Nguyện
Theo Phó Giám đốc BHXH huyện Chư Prông, công tác tuyên truyền, vận động đã mang lại kết quả khả quan, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi khi tham gia BHYT. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. “Do đó, BHXH huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tập trung tuyên truyền, vận động đối tượng tại các xã vùng I, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, chúng tôi mở rộng đại lý thu BHYT nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ đến từng người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia mua thẻ BHYT hộ gia đình”-bà Anh nhấn mạnh.  
Gia Lai phấn đấu thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT đạt trên 91% dân số vào cuối năm 2021. Đây là thách thức không nhỏ, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ông Lê Quốc Khánh-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-cho biết: Ngành BHXH tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện chính sách BHYT cũng như hỗ trợ nhóm yếu thế tham gia BHYT. Kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ tốt nhất người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT. Ngoài ra, ngành BHXH tiếp tục tăng cường củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đại lý thu để vận động, tuyên truyền, đưa chính sách BHYT đến với người dân.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.