Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phấn đấu trồng 500 cây xanh tại nơi làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-10, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham gia của các đại biểu đại diện 15 cơ sở hội trực thuộc. 
Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả. Chất lượng cán bộ Hội được nâng lên; các mô hình, phong trào thi đua, cuộc vận động diễn ra sôi nổi, thiết thực. Cụ thể, Hội đã tổ chức 121 đợt tình nguyện hướng về cơ sở, trao tặng trên 10 ngàn suất quà tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; chung tay phòng-chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ với tổng số tiền gần 90 triệu đồng…
3. Đại biểu tham quan mô hình “Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chung tay vì công sở xanh”
Đại biểu dự Đại hội tham quan mô hình “Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chung tay vì công sở xanh”. Ảnh: Lê Ánh
Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2021-2026 với 8 chỉ tiêu cụ thể, trong đó chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt công tác chuyên môn gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 người; Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh có 5 người. 5 đại biểu dự Đại hội phụ nữ cấp trên (1 dự khuyết). Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tái đắc cử chức Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh.
Tại Đại hội, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã ra mắt mô hình “Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chung tay vì công sở xanh” với 150 cây xanh được trưng bày cùng 35 khung ảnh về hoạt động của phụ nữ Công an toàn tỉnh. Mục tiêu thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh các cấp sẽ trồng, chăm sóc hơn 500 cây xanh tại nơi làm việc.
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.