Phổ biến pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số Chư Păh và Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 21 và 22-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Păh và Hội LHPN huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số.
Theo đó, Hội LHPN huyện Chư Păh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 135 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, trao tặng 35 chiếc làn nhựa cho chị em nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
Dịp này, Hội LHPN huyện Chư Păh tổ chức ra mắt 3 mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” tại làng Tuêk (xã Đak Tơ Ve), làng Pôk (xã Ia Khươl) và làng Doch 1 (xã Ia Kreng); đồng thời trao tặng sinh kế cho 3 gia đình hội viên phụ nữ nghèo 3 cặp heo giống với tổng trị giá 6,6 triệu đồng. 
Quang cảnh thực hiện công trình “Trồng cây xanh”. Ảnh: Lan Anh
Hội LHPN xã An Thành (huyện Đak Pơ) triển khai thực hiện công trình trồng cây xanh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Lan Anh
*Tại nhà rông làng Kuk Kôn (xã An Thành, huyện Đak Pơ), Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo năm 2021 với sự tham gia của 50 chị. Tại đây, các chị đã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; truyền thông về kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân và gia đình an toàn trước đại dịch Covid 19. 
Dịp này, Hội LHPN xã An Thành đã tặng 100 cây mít thái cho 50 chị (trị giá 4 triệu đồng). Đồng thời, triển khai thực hiện công trình trồng cây xanh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027). 
LƯƠNG MINH - LAN ANH

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.