Mang Yang ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-10, Hội Nông dân huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao chất lượng phong trào nông dân, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi ra mắt tại Hội nghị. Ảnh Minh Hiển
Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Mang Yang ra mắt tại Hội nghị. Ảnh: Minh Hiển


Hội Nông dân huyện Mang Yang hiện có gần 12.000 hội viên đang sinh hoạt tại 80 Chi hội trực thuộc. Thời gian qua, các cấp Hội đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đến nay, huyện Mang Yang có trên 3.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 18 hợp tác xã (tăng 8 hợp tác xã so với năm 2016), 7 nông hội; 3 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Minh Trưởng nhấn mạnh: “Các cấp Hội Nông dân huyện Mang Yang cần nâng cao tinh thần trách nhiệm bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động phong trào nông dân, hỗ trợ hội viên liên kết xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo có hiệu quả...”.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/HNDTW.

Dịp này, Hội Nông dân huyện cũng ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với 24 thành viên. Đồng thời phát động ủng hộ chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19 được 12,2 triệu đồng.
 

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.