Gia Lai: Ngày 16 và 17-10, dự kiến đón 604 công dân về tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-SLĐTBXH về tổ chức đón công dân (đợt 1) là phụ nữ mang thai (trẻ em con phụ nữ mang thai); người đi khám-chữa bệnh bị mắc kẹt tại 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh về địa phương. 
Theo đó, đối tượng được ưu tiên đón về địa phương trong đợt 1 là công dân của tỉnh Gia Lai là phụ nữ mang thai (trẻ em con phụ nữ mang thai), người đi khám-chữa bệnh bị mắc kẹt tại Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn, có nguyện vọng về địa phương, đã đăng ký hỗ trợ tại các xã, phường, thị trấn và đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thẩm định. 
Đồng thời công dân phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện để đón về địa phương như: hiện tại không nhiễm Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; không là đối tượng cách ly y tế (F1); xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước lúc đón về địa phương.
Dự kiến tổng số đón trong đợt 1 là 604 người (theo số liệu các địa phương rà soát thống kê đến 17 giờ ngày 12-10-2021). 
Các thai phụ trở về an toàn tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: Huy Bắc
Các thai phụ trở về an toàn tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vào ngày 15-9-2021. Ảnh: Huy Bắc
Cụ thể: phụ nữ đang mang thai và con nhỏ đi theo có 174 người; 430 người đi khám-chữa bệnh bị mắc kẹt. Từ nay đến ngày 16-10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp các địa phương rà soát, cập nhật danh sách đón công dân về địa phương.
Ngày 16 đến 17-10, đoàn đón công dân xuất phát từ TP. Pleiku lúc 17 giờ ngày 16-10. Cụ thể: tại tỉnh Đồng Nai đón 69 người (gồm 29 phụ nữ mang thai; 40 người đi khám-chữa bệnh) bằng 2 xe ô tô giường nằm (bình quân 40 người/xe); có 2 xe ô tô cá nhân (4 người) về cùng đoàn. Địa điểm đón tại Bến xe Đồng Nai (TP. Biên Hòa), từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 17-10.
Tại TP. Hồ Chí Minh đón 401 người (gồm 100 phụ nữ mang thai và con nhỏ đi cùng; 301 người đi khám chữa bệnh) bằng 10 xe ô tô giường nằm (bình quân 40 người/xe; 1 xe dự phòng); có 42 người đi 15 xe ô tô cá nhân về cùng đoàn. Địa điểm đón tại Bến xe Miền Đông cũ, từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 17-10.
Tại Bình Dương đón 134 người (gồm 45 phụ nữ mang thai; 89 người đi khám-chữa bệnh) bằng 4 xe ô tô giường nằm; có 3 xe ô tô cá nhân về cùng đoàn. Địa điểm đón tại Bến xe khách Bình Dương (Đường 30-4, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 17-10-2021.
Các đoàn xe đón công dân ở tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh di chuyển tập trung tại tỉnh Bình Dương để cùng xuất phát về địa phương. 
Khi đoàn xe đón công dân về đến địa bàn tỉnh thì đi thẳng đến khu cách ly tập trung theo kế hoạch bố trí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau đó tiến hành khai báo y tế, xét nghiệm, điều tra dịch tễ, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
Kế hoạch cũng phân công rõ nhiệm vụ, phần việc cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm tổ chức thực hiện công tác đón công dân (đợt 1) đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch Covid-19.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.