Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON: Chung tay vì người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh sản xuất bền vững, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON (số 123 Phù Đổng, TP. Pleiku) đã cùng các Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. 
Chị H’Thon (làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) còn nhớ như in cơn bão số 9 năm 2020 đã cướp đi sinh mạng người chồng là anh Puih Pyan. Trong sáng 28-10, tại ngã tư đường Nguyễn Viết Xuân-Lê Thị Riêng (phường Hội Phú, TP. Pleiku), trong lúc chở chị đi bán rau lang, anh Puih Pyan núp mưa trong một nhà chòi và bị bức tường cũ sập đổ, đè lên người dẫn đến tử vong. Anh Puih Pyan là trụ cột trong gia đình, phải nuôi vợ và 2 con nhỏ cùng cha mẹ già thường xuyên đau ốm. Nỗi đau mất chồng cùng gánh nặng gia đình khiến chị H’Thon rơi vào cảnh nghèo khó, túng quẫn. Ngôi nhà tôn cũ kỹ, xập xệ của gia đình chị cũng vì thế không biết đến bao giờ mới được thay thế. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON đã cùng các Mạnh Thường Quân chung tay xây dựng lại căn nhà với trị giá 60 triệu đồng. Trong đó, công ty cũng hỗ trợ về vật liệu xây dựng, thiết kế ngôi nhà. 
Chị H’Thon xúc động chia sẻ: “Nhờ có các Mạnh Thường Quân hỗ trợ, gia đình mình đã có căn nhà kiên cố, che nắng che mưa, mình vui lắm. Giờ đây, mình cũng đã ổn định tinh thần, từng bước vượt qua khó khăn, thay chồng chăm sóc tốt cho cha mẹ và 2 con”. 
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON với tinh thần “tương thân, tương ái” sẵn sàng chung tay, giúp đỡ người nghèo.
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON với tinh thần “tương thân, tương ái” luôn sẵn sàng chung tay, giúp đỡ người nghèo.
Mới đây nhất, vào giữa tháng 10-2021, ước mơ có một ngôi nhà che mưa, che nắng của anh Siu Hùng (làng Bruk, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cuối cùng đã thành hiện thực. Căn nhà mới do các nhà hảo tâm xây dựng trị giá gần 80 triệu đồng có diện tích 70 m2 đã thay cho căn nhà cũ kỹ, tạm bợ mà cả gia đình đang ở gần chục năm nay. Trong đó, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON hỗ trợ công thợ và vật liệu xây dựng. 
Không giấu được niềm phấn khởi khi vào ở căn nhà mới, anh Siu Hùng cho hay: “Là hộ nghèo nên mình đâu dám ước mơ về căn nhà kiên cố che nắng che mưa thế này. Nay ước mơ đã thành hiện thực, mình không còn lo lắng, yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi vợ và 2 con nhỏ. Mình rất cảm kích và biết ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp mình thực hiện ước mơ”.
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON cùng mạnh thường quân tặng ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo  Siu Hùng (làng Bruk, phường Yên Thế, TP. Pleiku).
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON cùng Mạnh Thường Quân tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Siu Hùng (làng Bruk, phường Yên Thế, TP. Pleiku).
Trong 3 năm, với tinh thần chung tay vì người nghèo, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON đã hỗ trợ xây dựng được 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với lĩnh vực kinh doanh chuyên thiết kế-thi công trọn gói nhà phố, quán cà phê, biệt thự và khách sạn, Công ty đã xây dựng được niềm tin khách hàng, từng bước khẳng định uy tín. Không chỉ làm tốt trong lĩnh vực kinh doanh, công ty còn lan tỏa hành động cao đẹp, tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay giúp đỡ các mảnh đời neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế cho các địa phương.
Không chỉ đề cao trách nhiệm đối với vấn đề an sinh xã hội, công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON còn xây dựng hình ảnh Công ty chuyên nghiệp-trách nhiệm-uy tín.
Không chỉ đề cao trách nhiệm đối với vấn đề an sinh xã hội, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON còn xây dựng hình ảnh Công ty chuyên nghiệp-trách nhiệm-uy tín.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các Mạnh Thường Quân hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Đồng thời, cùng với địa phương đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới. Hiện Công ty đang tiến hành xây dựng 1 căn nhà tình thương tại TP. Pleiku. Hy vọng, dưới mái ấm mới này, gia đình sẽ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”-ông Nguyễn Văn Vĩnh-Giám đốc điều hành Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công DANACON-cho hay.
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.