Ayun Pa ra mắt tổ hội nghề nghiệp thợ mộc xã Ia Rtô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-10, Hội Nông dân xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp thợ mộc.
Quang cảnh lễ ra mắt tổ hội nghề thợ mộc xã Ia Rtô. Ảnh: Ksor H' Yuên
Quang cảnh lễ ra mắt Tổ hội nghề nghiệp thợ mộc xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Ksor H' Yuên
Tổ hội nghề nghiệp thợ mộc xã Ia Rtô gồm 5 thành viên là những thợ mộc đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhất là làm nhà sàn, các vật dụng bằng gỗ. Việc thành lập Tổ hội nghề nghiệp thợ mộc nhằm tập hợp những người theo nghề mộc tại địa phương có thêm điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bằng gỗ, kỹ thuật làm nhà sàn gỗ; chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất mặt hàng bằng gỗ. Qua đó, góp phần tạo thu nhập ổn định, giúp hội viên nâng cao đời sống. 
* Cùng ngày, Hội Nông dân xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Sản xuất, kinh doanh giỏi” gồm 32 thành viên; Ban chủ nhiệm có 7 thành viên; ông Rcom Su được bầu làm Chủ nhiệm. Cậu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, hợp tác, dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thông qua Câu lạc bộ nhằm tập hợp các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi để giao lưu, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; hình thành các tổ, nhóm liên kết, hợp tác sản xuất góp phần phát triển các hình thức kinh tế tập thể tại địa phương.
KSOR H’YUÊN - NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.