Công an điều tra vụ có con với thầy lang khi chữa hiếm muộn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra việc vợ chồng anh Hùng tố cáo thầy lang 46 tuổi có hành vi cưỡng dâm khi điều trị hiếm muộn.

Thầy lang H. (bên trái). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Thầy lang H. (bên trái). Ảnh: Báo Bắc Giang
Vợ chồng anh Hùng, chị Loan (tên nhân vật đã được thay đổi) lấy nhau năm 2015 nhưng lâu có con. Thấy nhiều người nói ông thầy lang tên là V.T.H ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn có khả năng chữa hiếm muộn nên cuối năm 2017, anh chị tìm gặp.
Sau 4 tháng theo thuốc và các biện pháp điều trị của ông H, chị Loan có thai rồi sinh con trai. Cháu bé có khuôn mặt giống mẹ và bên ngoại nên không ai nghi ngờ gì. Con được khoảng 2 tuổi, anh Hùng lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông H khám chữa để sinh tiếp. Tháng 5.2021, chị Loan sinh thêm bé trai. Niềm vui vỡ òa, anh Hùng và gia đình coi ông H như ân nhân. Tuy nhiên, thấy con càng lớn càng có nhiều nét giống ông H mà không giống mình, anh Hùng lấy tóc đi giám định, kết quả xét nghiệm ADN của cả hai con "không cùng huyết thống".
"Chị Loan cho hay khi chữa bệnh, thầy lang yêu cầu chị vào phòng riêng để 'đả thông kinh mạch". Ban đầu, chị phản đối, yêu cầu gọi chồng chờ bên ngoài vào nhưng thầy lang không cho", người đại diện gia đình anh Hùng nói và cho biết, "Loan là người hiền lành, thật thà, không được lanh lẹ, vì nhận thức hạn chế, cả tin mới bị ông H lợi dụng".
Giữa tháng 8, vợ chồng anh Hùng gửi đơn tố cáo thầy lang H. Theo bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đối với yêu cầu giám định ADN, kết quả hai cháu bé đều "99,99% là con của thầy lang".
Khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức đối chất. Trong khi thầy lang 46 tuổi thừa nhận "nhiều lần quan hệ tình dục" với chị Loan, nhưng lý giải chị khi đến điều trị đã "tha thiết xin con" nên giúp thì chị Loan nói ông này dỗ dành, bảo phải quan hệ cho "thông kinh mạch" để chữa bệnh. Thậm chí, ông H còn viết giấy hướng dẫn thời gian gần gũi với chồng, sắp đặt gối ngủ ở nhà... nhằm có con.
Cơ quan chức năng cho rằng, sự việc xảy ra khi chỉ có hai người nên chưa thể xác định lời khai của ai là sự thật. "Chúng tôi thấy bước đầu hành vi của thầy lang vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, khám chữa bệnh không giấy phép. Sự việc có xử lý hình sự hay không cần điều tra thêm", lãnh đạo công an huyện Lục Ngạn nói.
Đại diện gia đình anh Hùng cho biết dù đau buồn khi biết sự việc nhưng cả nhà sẽ nuôi dưỡng và luôn yêu thương hai đứa bé. Gia đình chấp nhận công khai, tố cáo để đòi lại sự công bằng và không để những người đang "khổ sở vì vô sinh, hiếm muộn" gặp hoàn cảnh tương tự.
Ông Bùi Đức Văn, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang (huyện Lục Nam) cho hay thầy lang H quảng cáo chữa vô sinh, hiếm muộn, sỏi thận, đau lưng... từ nhiều năm nay nhưng không có giấy phép. Chính quyền đã một số lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng việc này.
VÂN TRƯỜNG (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-dieu-tra-vu-co-con-voi-thay-lang-khi-chua-hiem-muon-957511.ldo

Có thể bạn quan tâm

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.