Thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung tại An Khê và Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong ngày 1 và 2-8, 2 đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê và Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro đã đi thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở đào tạo số 5, thị xã An Khê) và khu cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro.

 Chủ tịch LĐLĐ huyện Kông Chro Nguyễn Văn Đại (giữa) trao quà động viên Trung tâm cách ly tập trung huyện Kông Chro. Ảnh: Kỳ Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro trao quà cho khu cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện. Ảnh: Lê Đại

Theo đó, đoàn công tác do ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy An Khê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở đào tạo số 5, thị xã An Khê). Đây là khu cách ly tập trung được UBND thị xã An Khê kích hoạt vào ngày 31-7. Trước đó, thị xã An Khê đã thành lập 2 khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện Quân sự thị xã và Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai; hiện đã tiếp nhận trên 450 người về từ vùng dịch.

Tại nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Huỳnh Minh Thiện đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; đồng thời, động viên các lực lượng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, đoàn công tác đã trao tặng vật dụng y tế và các nhu yếu phẩm gồm: 1.500 chiếc khẩu trang y tế, nước sát khuẩn; 80 kg rau củ quả các loại; 30 kg cá tươi cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly.
 
Trước đó, ngày 1-8, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro cũng đã đến thăm, trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và người dân đang cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro đã trao tặng 3 triệu đồng tiền mặt cùng 200 kg gạo với tổng giá trị quà tặng hơn 5 triệu đồng cho khu cách ly. 

 

NGỌC ANH-LÊ ĐẠI
 

Có thể bạn quan tâm

Nhớ rận rồng ruộng lúa

Nhớ rận rồng ruộng lúa

(GLO)- Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con “rận rồng”.

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.