Phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, hội viên, phụ nữ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Chung tay xây dựng nông thôn mới
Năm 2016, UBND xã Song An chủ trương mở rộng tuyến đường đi ra cánh đồng cây Cốc. Thấy vậy, gia đình chị Nguyễn Thị Kia (thôn An Thượng 3) đã tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất, đồng thời, bỏ hơn 20 triệu đồng mua đất san lấp những chỗ sình lầy. Hiện nay, đường ra khu sản xuất được cứng hóa giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. “Tôi rất vui vì đã đóng góp một phần công sức chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), cảnh quan, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp”-chị Kia bày tỏ.
Năm 2019, UBND xã Tú An đầu tư làm đường nội đồng tại làng Hòa Bình. Rẫy mì hơn 2 sào của gia đình chị Đinh Thị Đâm nằm sát đường ra khu sản xuất. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, chị Đâm bàn với chồng hiến 1 sào rẫy để mở rộng đường. Chị chia sẻ: “Thấy gia đình tôi hiến đất, nhiều chị em trong làng cũng làm theo. Từ khi tuyến đường được mở rộng, dân làng đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, giảm chi phí, thời gian. Ai nấy đều phấn khởi”.
Gia đình chị Đinh Thị Đâm (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê) tự nguyện hiến 1.000 m2 đất để mở rộng đường ra khu sản xuất. Ảnh: Ngọc Minh
Gia đình chị Đinh Thị Đâm (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê) tự nguyện hiến 1.000 m2 đất để mở rộng đường ra khu sản xuất. Ảnh: Ngọc Minh
Theo bà Nguyễn Thị Mai Xuân-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tú An, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, những năm qua, chị em phụ nữ đã tự nguyện hiến hơn 5.000 m2 đất và góp hàng trăm ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Chị em còn tích cực tham gia mô hình “Con đường hoa” và “Hàng rào xanh” tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp. Cùng với đó, Hội cũng tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số di dời chuồng trại ra phía sau nhà; vận động chị em thôn Tú Thủy 2 đóng góp hơn 10 triệu đồng mua 10 thùng đựng rác đặt ở các trục đường trong thôn, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi ra đường.
Ngoài ra, Hội LHPN xã Tú An còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ và người dân 3 làng dân tộc thiểu số thực hiện các phong trào: “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ năm 2019 đến nay, Hội vận động hội viên xây dựng 55 nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ hơn 60 triệu đồng giúp 2 hội viên sửa chữa, xây nhà mới; tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giúp hơn 175 lượt hội viên vay với tổng dư nợ trên 6,5 tỷ đồng. “Nhờ có nguồn vốn mà nhiều chị em đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành một số tiêu chí xây dựng xã NTM”-bà Xuân thông tin.
Phát huy vai trò phụ nữ
Bà Trịnh Thị Lê-Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Khê-cho biết: Toàn thị xã có 9.920 hội viên/14.337 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Những năm qua, chị em phụ nữ thị xã luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò trên tất cả lĩnh vực đời sống. Các cấp Hội cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, nổi bật nhất là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Trong 5 năm (2016-2021), cuộc vận động đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trong đó có 9.544 gia đình hội viên hoàn thành 8 tiêu chí NTM; hội viên phụ nữ trồng được 5.520 m con đường hoa, 2.200 m hàng rào xanh, san lấp hơn 5 km đường lầy lội, tự nguyện hiến 21.203 m2 đất và vận động 139 hội viên di dời chuồng trại ra phía sau vườn, đào 261 hố rác tự hoại; đảm nhiệm hàng chục tuyến đường tự quản. Các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa 6 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng; trao tặng cây, con giống cho hàng trăm phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế; giúp đỡ 55 phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững...
Hội viên, phụ nữ xã Tú An (thị xã an Khê) tích cực trồng, chăm sóc con đường hoa tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh
Hội viên, phụ nữ xã Tú An (thị xã an Khê) tích cực trồng, chăm sóc con đường hoa. Ảnh: Ngọc Minh
Bên cạnh đó, phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giúp 1.801 hộ hội viên, phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ hơn 65 tỷ đồng, tạo điều kiện để chị em chủ động nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hội Phụ nữ các xã, phường chú trọng triển khai thực hiện mô hình “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “Phụ nữ nói không với túi ni lông”, “Phụ nữ nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần”, “Hạn chế rác thải nhựa, đảm bảo vệ sinh môi trường”…
Nói về phương hướng hoạt động của Hội trong những năm tới, Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Khê nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả; vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đổi mới phương thức hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; đồng hành cùng phụ nữ nghèo, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp. Cùng với đó, phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động sáng tạo, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, chung sức xây dựng thị xã phát triển nhanh’ bền vững, đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.