Đà Nẵng phong tỏa: Không đeo khẩu trang còn dùng ghế tấn công lực lượng phòng chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng đầu tiên Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố để phòng dịch Covid-19, một người đàn ông ngồi ở vỉa hè và không đeo khẩu trang đã dùng ghế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở.

 Người đàn ông 49 tuổi vác ghế tấn công lực lương phòng dịch khi được nhắc nhở đeo khẩu trang - Ảnh chụp lại màn hình
Người đàn ông 49 tuổi vác ghế tấn công lực lương phòng dịch khi được nhắc nhở đeo khẩu trang - Ảnh chụp lại màn hình



Sáng 16.8, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) phối hợp với Công an P.An Hải Bắc điều tra, xử lý người đàn ông vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, khi bị nhắc nhở đã dùng ghế tấn công lực lượng công an.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 20 sáng 16.8, tổ tuần tra Công an Q.Sơn Trà tuần tra đến trước số nhà 840 Ngô Quyền (P.An Hải Bắc), phát hiện Nguyễn Văn Hải (49 tuổi) ngồi trên vỉa hè, không đeo khẩu trang nên nhắc nhở.

Tuy nhiên, Hải không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Chưa dừng lại, khi công an yêu cầu đeo khẩu trang và vào nhà theo quy định phòng chống dịch Covid-19, Hải bất ngờ vác 2 chiếc ghế lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ.

 

 Không đeo khẩu trang, ngồi ở vỉa hè khi bị nhắc nhở, người đàn ông dùng ghế tấn công lưc lượng công an - Ảnh chụp lại màn hình
Không đeo khẩu trang, ngồi ở vỉa hè khi bị nhắc nhở, người đàn ông dùng ghế tấn công lực lượng công an - Ảnh chụp lại màn hình


Lập tức, tổ tuần tra đã khống chế Hải, đưa về cơ quan Công an P.An Hải Bắc để làm việc. Tại đây, Hải khai nhận từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngay sau khi nhận thông tin và xem lại toàn bộ đoạn clip ghi lại hiện trường sự việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chỉ đạo cơ quan công an xử lý nghiêm trường hợp này.


 

Người đàn ông liên tục chửi bới, xúc phạm lưc lượng làm nhiệm vụ - Ảnh chụp màn hình
Người đàn ông liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ - Ảnh chụp màn hình


Như Thanh Niên đã thông tin, từ 8 giờ sáng 16.8, Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường… để phòng chống dịch. Cũng trong sáng nay, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng tổng ra quân kiểm tra, xử lý người vi phạm quyết định của UBND TP.Đà Nẵng về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo Huy Đạt (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.