Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm để xây dựng gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua hơn 4 năm hoạt động, các câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tiết kiệm 5-10 triệu đồng” ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã tích lũy trên 4,5 tỷ đồng giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Bà Phạm Thị Mỹ Nương-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kbang-cho biết: Toàn huyện có 12.196 hội viên, phụ nữ, trong đó có 5.898 hội viên DTTS. Trước đây, hầu hết hội viên người DTTS chưa có thói quen tiết kiệm, làm được bao nhiêu đều chi tiêu hết. Thậm chí, nhiều hội viên còn vay mượn, mua nợ hàng quán, đến mùa thu hoạch mới trả cả gốc lẫn lãi. Để từng bước giúp chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữa năm 2017, Hội triển khai thành lập các câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng”.
Ban đầu, Hội triển khai thí điểm tại Chi hội Phụ nữ làng Lợt (xã Kông Pla) với 10 thành viên. Sau một thời gian đi vào hoạt động, 100% thành viên biết cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, từ đó góp phần hạn chế tình trạng vay “tín dụng đen”, mua nợ hàng hóa với lãi suất cao. “Nhận thấy hiệu quả CLB mang lại, Hội tiếp tục nhân rộng mô hình. Toàn huyện hiện có 24 CLB với gần 400 thành viên, tổng số tiền tiết kiệm trên 4,5 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để mua sắm phương tiện sản xuất, mua cây-con giống, sửa nhà ở, làm nhà vệ sinh, đầu tư cho con học tập, xây nhà, mua đất sản xuất... Đặc biệt, một số hội viên nhờ tiền tích góp mà đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo”-bà Nương nói.
Nhờ có tiền tích góp, gia đình chị Đinh Thị Lơm (làng Lợt, xã Kông Pla, huyện Kbang) mua bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Minh
Nhờ có tiền tích góp, gia đình chị Đinh Thị Lơm (làng Lợt, xã Kông Pla, huyện Kbang) mua bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Minh

Sau hơn 4 năm tham gia CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, chị Đinh Thị Lơm (làng Lợt, xã Kông Pla) đã biết dành dụm tiền mua đất sản xuất, mua bò, mua xe máy. Hiện tại, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. Chị tâm sự: “Ngày trước, vợ chồng tôi làm được bao nhiêu tiền là chi tiêu bấy nhiêu. Từ khi tham gia CLB, học được cách chi tiêu hợp lý, hễ có thu nhập từ tiền bán mía, bán mì hay tiền làm thuê, tôi đều để dành tiết kiệm, ít thì 50 ngàn đồng, có lần hơn 3 triệu đồng. Nhờ đó, tôi có tiền tái đầu tư, phát triển sản xuất. Hiện gia đình có 3 con bò, hơn 1,5 ha mía, 8 sào mì. Cuối năm nay, tôi sẽ dùng tiền tiết kiệm để chuyển đổi gần 1 sào mì sang trồng cây ăn quả”.

Tương tự, chị Đinh Thị Leo (làng Lợk, xã Lơ Ku) cho hay: “Cuối năm 2017, tôi tham gia CLB. Tiền tiết kiệm tôi bỏ vào heo đất. Năm đầu tiên tiết kiệm được hơn 8 triệu đồng, tôi mua bò sinh sản. Năm ngoái, tôi bán mì được gần 40 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp, vợ chồng tôi xây nhà kiên cố. Đầu năm nay, tận dụng khuôn viên trước nhà, tôi mở quán tạp hóa bán bánh kẹo, nhu yếu phẩm”.
Hội viên, phụ nữ xã Kông Pla, huyện Kbang chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu hợp lý, phát triển sản xuất, trồng trọt. Ảnh Ngọc Minh
Hội viên, phụ nữ xã Kông Pla (huyện Kbang) chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nguồn tiền tiết kiệm để đầu tư trong trồng trọt, chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Minh
Những năm qua, Hội LHPN thị trấn Kbang đã nhân rộng mô hình CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” tại các làng: Hợp, Năk, Htăng và Chre. Bà Nguyễn Thị Minh Phong-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn-cho hay: Câu lạc bộ “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” được thành lập tại các làng đồng bào DTTS. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các CLB đã tiết kiệm hơn 200 triệu đồng. Số tiền này hội viên, phụ nữ dùng để mua phân bón, giống cây trồng, xây nhà vệ sinh, đóng tiền học cho con, mua vật dụng sinh hoạt gia đình… Nhờ đó, đời sống của hội viên, phụ nữ ngày càng cải thiện.
Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục khảo sát, tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra phương pháp hoạt động phù hợp cho từng địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức tiết kiệm của hội viên, phụ nữ DTTS. “Ngoài ra, Hội tiếp tục phối hợp cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn, dạy nghề cho hội viên DTTS để vận dụng phù hợp, có hiệu quả nguồn tiết kiệm từ mô hình này. Tổ chức các đợt giao lưu học tập mô hình từ hộ DTTS có hiệu quả nhằm thu hút chị em tham gia, gắn bó với tổ chức Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh”-bà Nương nhấn mạnh.  
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.