Nghĩa tình trong đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân tại các huyện, thị xã khu vực Đông Nam tỉnh đã quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19. Những món quà nghĩa tình thực sự làm ấm lòng người giữa mùa dịch.
Ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh cũng như các khu cách ly tập trung đã được kích hoạt trở lại. Nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả với lực lượng phòng-chống dịch, Hội Nông dân xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) kêu gọi các nhà vườn ủng hộ rau củ quả cho các chốt và khu cách ly tập trung. Chưa đầy 1 tuần, từ nguồn ủng hộ của hội viên, Hội Nông dân xã đã trao tặng 1,1 tấn rau ngót cho các chốt tại huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Sau đó, Hội tiếp tục ủng hộ 16 tấn rau ngót để chuyển đến TP. Hồ Chí Minh. Nhân lực không đủ, UBND xã Ia Hiao huy động thêm 30 đoàn viên, dân quân, phụ nữ hỗ trợ. Không quản ngày đêm, mọi người túc trực chuẩn bị rau đưa lên xe để vận chuyển đến TP. Hồ Chí Minh một cách sớm nhất.
Hội viên, nông dân xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) cùng lực lượng dân quân, đoàn viên vận chuyển 16 tấn rau ngót lên xe hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Chi
Hội viên, nông dân xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) cùng lực lượng dân quân, đoàn viên vận chuyển 16 tấn rau ngót lên xe hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Chi
Bà Trần Thị Phương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hiao-chia sẻ: Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, thấy lực lượng các chốt kiểm soát dịch làm việc ngày đêm vất vả, công dân vào khu cách ly ngày càng đông, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã kêu gọi các nhà vườn ủng hộ rau củ quả và được hưởng ứng rất nhiệt tình. Tuy phải qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian nhưng rau tới tay người dân TP. Hồ Chí Minh vẫn còn tươi ngon. 
Hàng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) đều tiếp nhận lương thực, thực phẩm ủng hộ của người dân. Những món quà “cây nhà lá vườn” nhưng là cả tấm lòng của người dân trong xã góp vào bữa ăn của lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch. “Là chốt cách xa khu dân cư, thiếu thốn đủ thứ, lực lượng cắm chốt không chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện qua lại mà còn phải căng mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, nhiều đêm thức trắng níu giữ chòi bạt giữa mưa gió. Vì vậy, những phần quà của người dân là nguồn động viên tích cực giúp các lực lượng quyết tâm bám chốt, vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh”-ông Mai Văn Hoạt-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Sol-khẳng định. 
Người dân ủng hộ chốt kiểm soát dịch một số loại rau, củ, quả để cải thiện bữa ăn.Ảnh.Vũ Chi
Người dân ủng hộ chốt kiểm soát dịch bệnh một số loại rau củ quả để cải thiện bữa ăn. Ảnh: Vũ Chi
Tương tự, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh tái bùng phát, Hội Nông dân huyện Ia Pa đã vận động hội viên, nông dân ủng hộ nhu yếu phẩm giúp các khu cách ly và chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện. Anh Nguyễn Văn Nhỏ (thôn 5, xã Pờ Tó) cho hay: “3 ha chanh của gia đình bắt đầu vào mùa thu hoạch nhưng vì tình hình dịch bệnh nên tiêu thụ gặp khó khăn. Trong khi đó, bếp ăn phục vụ các khu cách ly và chốt kiểm soát dịch cần lượng chanh lớn hàng ngày. Vì vậy, tôi quyết định dành 4 tạ chanh hỗ trợ mọi người lúc khó khăn này. Mình là nông dân, của cải, vật chất không nhiều, chỉ có thể ủng hộ rau củ quả gia đình trồng được”.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.