Kbang giảm 7.795 hộ nghèo dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiếu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 Khen thưởng cho 10 cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Hạnh
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 10 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Hạnh

Là 1 trong số 3 huyện được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chọn làm điểm thực hiện, thời gian qua, các cấp Mặt trận trong huyện Kbang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, triển khai nội dung cuộc vận động phù hợp với thực tế địa phương, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm (2011-2021), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 137 mô hình giảm nghèo với số tiền hơn 198,7 triệu đồng cho 45 hộ nghèo, cận nghèo. Qua kiểm tra, có 36 mô hình giảm nghèo tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số (với 637 hộ nghèo dân tộc thiểu số tham gia) tương đối hiệu quả. Một số mô hình điểm được đánh giá cao như: trồng chuối ghép mô tại làng Nák (thị trấn Kbang), nuôi dê sinh sản tại làng Đầm (xã Tơ Tung); nuôi heo đen tại làng Kon Lốc 1 (xã Đak Rong).... Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động đã giảm 7.795 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn tỷ lệ 9,2% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2020, huyện đã có 7 xã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và 6 làng nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 10 cá nhân và 10 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 7 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2011-2021.

 

HỒNG HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.