Gia Lai: Tìm phương án hỗ trợ đưa 3 công dân từ Bình Dương về tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-7, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã liên hệ với cơ quan chức năng các tỉnh Bình Dương, Đak Nông và Đak Lak để đề nghị hỗ trợ phương tiện đưa 3 công dân của 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang về tỉnh.

 5 công dân 2 tỉnh Đak Lak và Gia Lai đang được cách ly y tế tập trung tại tỉnh Đak Lak (Ảnh nguồn Sở Y tế Đak Lak)
5 công dân hiện đã được cách ly y tế tập trung tại tỉnh Đak Lak (ảnh nguồn Sở Y tế Đak Lak)

Theo đó, ngày 24-7, trên các trang mạng xã hội thông tin về việc 5 công dân (2 ở tỉnh Đak Lak, 3 ở tỉnh Gia Lai) do không có kinh phí, phương tiện nên đã đi bộ từ tỉnh Bình Dương về Gia Lai và đang cần sự giúp đỡ của mọi người. Sau khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tiến hành xác minh và xác định, trong số 5 công dân có 3 người ở Gia Lai gồm các anh: Khưng, Hiệp (cùng SN 2002, cùng ở xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) và Hom (SN 2003, ở xã Ayun, huyện Mang Yang).

Qua nắm bắt thông tin ban đầu được biết: Sáng 24-7, cả 5 người đi bộ từ thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) để về quê. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) thì hết lương thực và nước uống nên đã vào chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của huyện Phú Giáo nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị hỗ trợ phương tiện đưa các công dân trên về địa phương. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương chỉ có thể hỗ trợ đưa các công dân về đến địa phận tỉnh Đak Nông. Tiếp đó, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã liên hệ với tỉnh Đak Nông để đề nghị hỗ trợ phương tiện để đưa các công dân về tỉnh Đak Lak, đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Đak Lak để các công dân Gia Lai được tạm thời được cách ly y tế tập trung tại đây trước khi có các bước hỗ trợ tiếp theo.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo, công dân đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam không nên tự do di chuyển như các trường hợp trên, vì tình hình dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp nên rất khó khăn trong việc ứng phó, hỗ trợ kịp thời.  

 

LÊ ANH-R’Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.