Triển khai kế hoạch diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng-chống thiên tai, ứng phó chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cho huyện Kbang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Trưởng ban Chỉ đạo Phòng-chống thiên tai, ứng phó chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Theo kế hoạch, việc tổ chức diễn tập dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8-2021, gồm: diễn tập phòng-chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập ứng phó chữa cháy rừng. Kế hoạch cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và từng ngành trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức diễn tập thành công.
lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu góp ý các nội dung diễn tập
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu góp ý các nội dung diễn tập. Ảnh: Huy Bắc
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã đề nghị các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao sớm triển khai công việc cụ thể. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn địa phương xây dựng kịch bản, các tình huống trong cứu hộ, cứu nạn sát với thực tế. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thông qua việc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức khả năng lãnh, đạo chỉ đạo tổ chức chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và khả năng tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể sẵn sàng xử lý tốt khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Qua đây sẽ đánh giá khả năng huy động nhân lực, vật lực theo phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục Nhân dân nâng cao ý thức chủ động phòng tránh và làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
VĨNH HOÀNG-HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.