Chư Păh tập huấn kỹ năng cho thiếu nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-6, Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện, Đoàn xã Ia Nhin tổ chức tập huấn kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em cho thiếu nhi năm 2021.

  Các y-bác sĩ Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Chư Păh tập huấn kỹ năng sơ cứu khi bị tai nạn thương tích cho thiếu nhi. Ảnh: Thủy Bình
Các y-bác sĩ Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Chư Păh tập huấn kỹ năng sơ cứu khi bị tai nạn thương tích cho thiếu nhi. Ảnh: Thủy Bình

Tham gia chương trình có 50 thiếu nhi của xã Ia Nhin. Các em được y-bác sĩ của Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn kỹ năng sơ-ứng cứu khi gặp tai nạn thương tích như: băng bó vết thương khi bị chảy máu, bỏng, gãy tay, chân... và tai nạn đuối nước; cách phòng-chống xâm hại trẻ em.

Dịp này, Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với các Mạnh Thường Quân trao tặng 1.000 cuốn vở, 20 thùng sữa, 100 đôi dép và cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi với tổng giá trị hơn 12 triệu đồng. Đoàn xã Ia Nhin cũng trao tặng 5 suất quà (250.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; anh Nguyễn Nam Chính-chủ quán cà phê Góc Phố (TP. Pleiku) nhận giúp đỡ 1 em thiếu nhi bị khuyết tật và mồ côi cha tại làng Bàng (xã Ia Nhin) với số tiền 500.000 đồng/tháng.

Chương trình được tổ chức đảm bảo các quy định trong phòng-chống dịch Covid-19. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trang bị những kỹ năng cần thiết, bổ ích cho thiếu nhi.

 

THỦY BÌNH
 

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.