Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565-Dương lịch 2021, ngày 21 và 22-5, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức đi thăm, chúc mừng một số vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo cùng một số chùa, tịnh xá tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Đoàn công tác do ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu đã đến thăm Hòa thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã trao quà của Ban Tôn giáo Chính phủ cho Hòa thượng Thích Trí Thạnh nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. 
ẢNH: -Thừa ủy quyền, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần (trái) trao quà Ban tôn giáo Chính phủ cho Hoà thượng Thích Trí Thạnh (6622)
Thừa ủy nhiệm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần trao quà của Ban Tôn giáo Chính phủ cho Hòa thượng Thích Trí Thạnh. Ảnh: Thanh Nhật
Đồng thời, đoàn đã thăm Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; thăm Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Đoàn cũng đã đi thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang, Đak Pơ, Chư Sê, Đak Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Grai, thị xã an Khê và thị xã Ayun Pa, cùng một số vị chức sắc tiêu biểu là Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên (tịnh xá Ngọc Trung, thị xã An Khê); thăm 3 vị Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gồm: Hòa thượng Thích Trí Yên (chùa Bửu Tịnh, thị xã Ayun Pa), Thượng tọa Thích Giác Duyên (tịnh xá  Phú Cường, huyện Chư Sê),  Đại đức Thích Nhuận Đạo (chùa Từ Quang, huyện Đức Cơ). 
-Đoàn công tác Ban tôn giáo tỉnh thăm Hoà thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (6627).
Đoàn công tác của Ban Tôn giáo tỉnh thăm Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu đã đi thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh. Đồng thời, thăm các vị chức sắc tiêu biểu trên địa bàn TP. Pleiku. 

Cũng tại TP. Pleiku, đoàn đã đến thăm 4 vị Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gồm: Thượng tọa Thích Đồng Lạc (chùa Bửu Quang), Thượng tọa Thích Trí Thanh (chùa Phước Hòa), Thượng tọa Thích Giác Hiền (tịnh xá Ngọc Cổ), Thượng tọa Thích Quang Phúc (chùa Bửu Nghiêm). 

-Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô (trái) thăm, chúc mừng các chùa và tịnh xá nhân dịp Đại lễ Phật đản (6685)
Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô (trái) thăm, chúc mừng các chùa và tịnh xá nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: Thanh Nhật
Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần và Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô đã gửi lời chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. Đồng thời, lưu ý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương hướng dẫn các chùa và tịnh xá trên địa bàn, bà con phật tử tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền các cấp. 
Đặc biệt, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh cũng đề nghị các vị giáo phẩm, chức sắc tiếp tục quan tâm nhắc nhở, động viên toàn thể tăng ni, phật tử gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân, tích cực tham gia đầy đủ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5 để góp phần cho sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. 
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.