Hoàn tất điều tra vụ ghen tuông, đâm chết vợ và cha vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cơn tức giận vì ghen tuông, Thanh đã đâm vợ và cha vợ hơn 20 nhát dao, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 20.4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1979, cư trú huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, Thanh và Thạch Thị Sa Phia (SN 1985, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) có quan hệ giống như vợ chồng và có một con.

Thường ngày, Thanh sống ở Đồng Tháp, còn Phia sống cùng cha ruột là ông Thạch Sul ở Trà Vinh. Thỉnh thoảng, Thanh về Trà Vinh thăm vợ con. Một dạo, gia đình xảy ra mâu thuẫn, Thanh bị ông Sul ngăn cản không cho vào nhà và nhiều lần đuổi đánh Thanh.


 

Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC


Qua tìm hiểu, Thanh biết Phia đang quay lại sống với chồng cũ nên rất tức giận và nhiều lần liên lạc với Phia nhưng không được. Đến khoảng 9 giờ ngày 29.6.2020, thanh điều khiển xe gắn máy đi đến huyện Tiểu Cần rồi tham gia nhậu cùng một số người.

Đến tối cùng ngày, thấy chị Phia đi làm về, Thanh đi đến nhà, sau đó đôi bên xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận vì ghen tuông, Thanh lấy một con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Phia.

Sau đó, Thanh tiếp tục cầm dao tìm đâm ông Sul. Tuy nhiên, khi thấy ông Sul cầm một khúc gỗ thì Thanh bỏ chạy. Ông Sul liền đuổi theo Thanh, nhưng bị trượt chân té ngã. Thấy vậy, Thanh liền quay lại đâm nhiều nhát vào người ông Sul.

Lúc này, vợ ông Sul cầm một khúc gỗ chạy ra đánh trúng vào đầu Thanh. Đối tượng sau đó cầm con dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, Thanh bị công an bắt giữ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, chị Phia bị đâm 29 nhát dao, còn ông Sul bị đâm 9 nhát dao, tử vong tại chỗ...

 

https://laodong.vn/phap-luat/hoan-tat-dieu-tra-vu-ghen-tuong-dam-chet-vo-va-cha-vo-900687.ldo

Theo TRẦN LƯU (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.