Gia Lai có hơn 282 ngàn gia đình văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-4, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2020, toàn tỉnh có 1.346/1.787 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 282.238 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 78,43%; có 1.294 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 82,05% và 135 xã đạt văn hóa nông thôn mới, đạt 74,17%. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần được nâng cao; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh-yêu cầu: Năm 2021, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực tiếp tục tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào các cấp. Tập trung xây dựng nhà văn hóa gắn với nhà rông truyền thống, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, góp phần hướng đến phát triển Gia Lai đậm đà bản sắc dân tộc.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao chất lượng gia đình đạt danh hiệu văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Dịp này, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.
 

ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.