Quảng Nam: Bùng phát dịch bệnh tay, chân, miệng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ đầu tháng 3 đến nay, bệnh tay, chân, miệng bùng phát tại Quảng Nam khi ghi nhận hàng trăm trường hợp mắc bệnh. Trước tình hình phức tạp của bệnh, ngành y tế tập trung hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch nhằm tránh tình trạng lây lan diện rộng, hình thành ổ dịch, nhất là không để xảy ra trường hợp tử vong.
 
Bệnh tay, chân, miệng bùng phát ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh tay, chân, miệng bùng phát ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chị Lê Thị Hoài (trú xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho hay, trước khi đưa con đi khám, điều trị cháu có triệu chứng sốt, tay, chân bị nổi mụn nước đỏ, ngủ hay giật mình, đi xét nghiệm máu thì bác sỹ kết luận là bị bệnh tay, chân, miệng.
Bác sĩ Huỳnh Văn Đô - Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho hay, bệnh viện này đã ghi nhân 225 trường hợp đến khám điều trị bệnh tay, chân, miệng. Bệnh này thường lây theo giọt bắn từ nước bọt của trẻ hoặc từ dịch của các phỏng nước ban trên da trẻ, từ phân của trẻ... Nếu có nghi ngờ trẻ bị bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để chẩn đoán rõ bệnh tay, chân, miệng và đánh giá mức độ nhẹ hay nặng để có hướng xử lý chăm sóc tại nhà hoặc bệnh viện.
Hiện Quảng Nam đã ghi nhận dịch bệnh tay, chân, miệng tại 13 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, các địa phương gồm: Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước và Tam Kỳ là những nơi ghi nhận có số mắc bệnh cao nhất và đã xuất hiện các trường hợp biến chứng nặng, nguy hiểm ở trẻ em. Trước tình hình này, ngành y tế của tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tập trung triển các biện pháp phòng, chống và hướng dẫn xử lý trong từng trường hợp bệnh để tránh lay lan nhanh, hình thành dịch.
Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, Sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị cơ sở trên địa bàn phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh tay, chân, miệng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cơ số thuốc hóa chất vật tư y tế để bảo đảm công tác thu dung, điều trị, tránh trường hợp để xảy ra tử vong đối với bệnh tay, chân, miệng.
THANH CHUNG (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/quang-nam-bung-phat-dich-benh-tay-chan-mieng-893802.ldo

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.