Krông Pa: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nghĩa trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), một số nghĩa trang nằm ngay trong khu dân cư không chỉ gây mất mỹ quan mà về lâu dài còn ô nhiễm môi trường.


Mặt bằng Nghĩa trang thôn Thống Nhất, xã Chư Ngọc cao hơn nhiều so với các khu vực nhà dân xung quanh. Mỗi lần trời mưa, nước từ khu nghĩa trang chảy tràn qua khu dân cư khiến bà con lo ngại ảnh hưởng tới mạch nước ngầm.

Ông Nguyễn Giang Nam cho hay: “Nhà tôi cách nghĩa trang hơn 200 m. Mỗi lần trời mưa, nước chảy tràn về đọng lại ngay lô đất trống cạnh nhà. Đặc biệt, nếu mưa to, nước có màu trắng đục chảy dọc tuyến đường chính của xã và tràn về những đám ruộng xung quanh. Nếu không di dời hoặc không dừng chôn cất người chết tại khu nghĩa trang này thì nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới nguồn nước sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân”.

Khu đất trống của thôn Thống Nhất thường xuyên ứ đọng nước từ khu nghĩa địa chảy về mỗi lần trời mưa. Ảnh: Nhật Hào
Khu đất trống của thôn Thống Nhất thường xuyên ứ đọng nước từ khu nghĩa trang chảy về mỗi lần trời mưa. Ảnh: Nhật Hào

Ông Lương Văn Toản-Trưởng thôn Thống Nhất-cho biết: Nghĩa trang này được hình thành từ những năm 80 của thế kỷ XX. Do tâm lý muốn người thân có nơi yên nghỉ cao ráo nên nhiều hộ dân đã chọn khu đất này làm nơi chôn cất người chết. Trong khi đó, nhà các hộ dân thì nằm ở khu vực thấp hơn, thậm chí có nhiều lô đất trũng. Mỗi khi trời mưa, nước từ các khu vực trên cao tràn xuống nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm là khó tránh khỏi.

“Chúng tôi mong UBND xã sớm quy hoạch nghĩa trang ở nơi khác để người dân di dời phần mộ ra đó và dừng ngay việc chôn cất trong khu vực này”-ông Toản kiến nghị.

Tương tự, khu nhà mồ của buôn Múk hình thành từ lâu đời, nằm sát bên con đường nội thôn và bao quanh là khu dân cư. Trưởng thôn Ksor Líu cho hay: “Hiện nay, quỹ đất ở khu nhà mồ này đã hết nên người dân tận dụng các khoảng trống để chôn cất người chết. Như vậy, nguy cơ ô nhiễm và mất mỹ quan sẽ càng cao hơn. Vì thế, bà con trong buôn rất mong xã quy hoạch thêm lô đất mới hoặc quy hoạch nghĩa trang chung của xã ở xa khu dân cư”.

Ông Nguyễn Giang Nam cho biết, Nghĩa trang thôn Thống Nhất chỉ cách khu dân cư khoảng 100 m. Ảnh: Nhật Hào
Ông Nguyễn Giang Nam cho biết, nghĩa trang thôn Thống Nhất chỉ cách khu dân cư khoảng 100 m. Ảnh: Nhật Hào

Theo tìm hiểu của P.V, ngoài thôn Thống Nhất và buôn Múk, trên địa bàn xã Chư Ngọc còn nhiều nghĩa trang nằm ngay trong khu dân cư. Trong đó, khu nhà mồ của buôn Djrét nằm ngay bên cạnh Trường THCS Kpă Klơng.

Trao đổi với P.V, ông Hà Văn Vinh-Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc-thừa nhận: Hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều nghĩa trang nằm ngay trong khu dân cư. Tại các cuộc họp và tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị về việc xây dựng nghĩa trang chung của xã. Tuy nhiên, xã đang gặp khó khăn trong việc tìm quỹ đất.

“Việc lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, xã không còn quỹ đất 5% để bố trí xây dựng. Vì vậy, chúng tôi đang tìm vị trí phù hợp, có thể từ đất sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Xã cũng đang nghiên cứu, tính toán đến các trường hợp đền bù, giải quyết việc làm đối với các hộ dân có đất phải thu hồi làm nghĩa trang. Việc xây dựng nghĩa trang chưa thể triển khai trong một sớm một chiều mà cần có lộ trình để phù hợp với quy hoạch của xã cũng như hài hòa với lợi ích của người dân”-Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc thông tin.

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.