BIDV chú trọng công tác an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng 680 triệu đồng để thực hiện chương trình xây nhà ở và thư viện trường học tại huyện Chư Prông và Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là việc làm ý nghĩa, giúp địa phương thực hiện tốt hơn chương trình an sinh xã hội.

BIDV hiện là một trong những ngân hàng thương mại dẫn đầu về quy mô hoạt động lẫn thị phần kinh doanh, tích cực cung ứng nguồn vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Song song với đó, BIDV luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng chính quyền địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

BIDV trao tặng 150 triệu đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo tại huyện Chư Prông. Ảnh: Hải Bình
BIDV trao tặng 150 triệu đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo tại huyện Chư Prông. Ảnh: Hải Bình

Tại Gia Lai, từ năm 2007 đến 2020, BIDV đã dành gần 46 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua các chi nhánh: BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai và BIDV Phố Núi, BIDV đã thực hiện chương trình chăm lo Tết cho đồng bào nghèo, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng. Trong lĩnh vực giáo dục, BIDV đặc biệt quan tâm tài trợ xây dựng trường học tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội năm nay, thay mặt lãnh đạo BIDV, ông Trần Xuân Hoàng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn BIDV-trao tặng huyện Chư Prông 150 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà ở cho hộ nghèo; trao tặng huyện Đak Đoa 500 triệu đồng xây dựng thư viện Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa.

Nhân sự kiện ý nghĩa này, Ban Truyền thông và thương hiệu, Đoàn BIDV Runner cũng đã trao tặng 700 đầu sách cho thư viện và tham gia trồng 20 cây xanh tại Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa. Đồng thời, tặng 60 phần quà và tài trợ 30 triệu đồng để trang bị khu vui chơi tại Trường Mầm non Ia Băng (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).  

BIDV trao tặng 500 triệu đồng xây dựng thư viện Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa. Ảnh: Hải Bình
BIDV trao tặng 500 triệu đồng xây dựng thư viện Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa. Ảnh: Hải Bình

Ghi nhận tấm lòng của đơn vị tài trợ, ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho biết: “BIDV hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng cao đẹp của BIDV đã đem lại niềm hạnh phúc cho hộ nghèo, đồng thời giúp chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Mong rằng sẽ nhận được sự tài trợ nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo”.

Cũng với tâm thế phấn khởi khi đón nhận món quà đặc biệt từ BIDV, bà Nguyễn Thị Thanh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa-bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng đón nhận nguồn tài trợ từ BIDV để xây dựng thư viện. Ngoài ra, nhà trường còn được tặng 700 đầu sách và trồng cây xanh trong khuôn viên. Nhà trường sẽ sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí tài trợ để xây dựng các hạng mục phòng đọc, phòng thiết bị, phòng thư viện. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa khi góp phần tăng thêm kiến thức, tri thức cho các em học sinh”.  

Chia sẻ với địa phương, ông Trần Xuân Hoàng-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn BIDV-nhấn mạnh: “Tôi rất xúc động khi tham gia chương trình an sinh xã hội tại Gia Lai. Bởi vì bản thân tôi đã có gần 29 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Gia Lai. Tôi luôn tâm niệm dành những tình cảm tốt đẹp cho quê hương thứ 2 của mình. Thông qua hoạt động giàu ý nghĩa này, BIDV mong muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội”.

HẢI BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.