Hỏa tốc điều tra vụ bé gái 12 tuổi nghi bị bạo hành, xâm hại tình dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị vào cuộc xác minh, làm rõ vụ bé gái 12 tuổi nghi bị bạo hành, xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND quận Hà Đông và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, về việc xác minh vụ bạo hành trẻ em ở quận Hà Đông.
 

 Hình ảnh cho thấy bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man - Ảnh người nhà cung cấp
Hình ảnh cho thấy bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man - Ảnh người nhà cung cấp


Văn bản nêu rõ ngày 19-12, báo chí có đăng tải các thông tin về vụ bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND TP trước ngày 23-12-2021.

Ông Chử Xuân Dũng cũng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với UBND quận Hà Đông triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND TP.

 

Hình ảnh cho thấy bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man - Ảnh người nhà cung cấp
Hình ảnh cho thấy bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man - Ảnh người nhà cung cấp


Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an quận Hà Đông đang điều tra, xác minh vụ em N.H.B. (SN 2009, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông) bị mẹ đẻ và "người tình" của mẹ bạo hành dã man xảy ra trên địa bàn.

Theo người thân của bé gái, cuối năm 2009, bố mẹ của bé gái ly hôn, B. ở với mẹ, thỉnh thoảng bố của em B. có qua lại, gặp gỡ em.

Theo lời em B., em đã bị "người tình" của mẹ xâm hại nhiều lần, không nhớ rõ bao nhiêu lần. Có lần em bị "người tình" của mẹ xâm hại nhưng em không đồng ý nên đã bị đánh bằng gậy và dọa nạt không được kể cho ai biết. Khoảng 1 tháng trước, sau khi bị mẹ đẻ truy hỏi về việc bị xâm hại tình dục, em bị mẹ bắt nằm úp xuống giường rồi trói chân tay lại, dùng roi đánh rất đau. Em xin mẹ tha nhưng không được. Ngoài lần bị đánh đó, mẹ còn đánh em nhiều lần khác.

Hiện em B. sức khỏe đã ổn định và đang ở tạm tại nhà một người thân.

 

Theo B.H.Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.