Trần Văn Quế: Giáo dân gương mẫu ở La Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Võ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) nhận xét: “Ông Trần Văn Quế là cá nhân tiêu biểu trong đồng bào theo đạo Công giáo trên địa bàn huyện. Ông gương mẫu tham gia các cuộc vận động và phong trào do địa phương triển khai, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”.

Theo giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, chúng tôi đến thăm ông Trần Văn Quế-Trưởng ban Hội đồng Mục vụ của Giáo xứ La Sơn (xã Ia Băng). Tại nơi sinh sống (thôn 6, xã Ia Băng), bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, gia đình ông đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Hiện 5 người con của ông đều đã lập gia đình đang sinh sống tại TP. Pleiku và TP. Hồ Chí Minh.

  Ông  Trần Văn Quế. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Trần Văn Quế. Ảnh: Thanh Nhật


Ông Quế cho biết: “Giáo xứ La Sơn hiện có hơn 3.000 giáo dân. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt cho bà con trong giáo xứ sinh hoạt đạo. Do vậy, bản thân tôi thấy phải có trách nhiệm động viên bà con giáo dân góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”.

Theo ông Lê Văn Hùng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Băng: “Để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Quế đã vận động bà con giáo dân đóng góp hơn 10.000 ngày công, phối hợp cùng UBND xã xây dựng nhiều tuyến đường bê tông nông thôn cho bà con đi lại thuận tiện hơn; cùng chính quyền xã vận động các hộ dân tự đào hố rác, tạo môi trường cảnh quan sạch đẹp. Ông đã phát huy tốt vai trò phối hợp với xã vận động bà con giáo dân và nhân dân trên địa bàn giữ gìn vệ sinh môi trường tại thôn xóm, trồng cây xanh, tích cực vận động kinh phí ủng hộ đồng bào bị bão lụt...”.

Sau mỗi buổi lễ vào sáng chủ nhật hàng tuần, ông Quế thường dành thời gian sinh hoạt cùng với bà con, động viên giáo dân tích cực thực hiện phương châm sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước” và “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa bà con lương-giáo tại địa phương. Ông cũng tuyên truyền, vận động giáo dân chăm lo làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.

Đặc biệt, ông tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “3 không” (không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội), góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Với những đóng góp tích cực cho địa phương, ông Quế được tín nhiệm suy cử làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Băng và huyện Đak Đoa. Đặc biệt, ông vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp về phát huy vai trò tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo của tỉnh.

 

 THANH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.