Tết này, công đoàn hỗ trợ mỗi người 1-2 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chiều nay thông báo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang vừa ký quyết định ngày 12-1 yêu cầu công đoàn các cấp tổ chức hỗ trợ mỗi người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 hoặc thiên tai với mức 1 triệu đồng trong dịp tết này (trường hợp đặc biệt được 2 triệu đồng).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tới thăm và trao quà hỗ trợ công nhân lao động ở tỉnh Bình Định nhân Tết Tân Sửu. Ảnh do Tổng LĐLĐ VN cung cấp
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tới thăm và trao quà hỗ trợ công nhân lao động ở tỉnh Bình Định nhân Tết Tân Sửu. Ảnh do Tổng LĐLĐ VN cung cấp


Ngày 12-1, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký Quyết định số 1921 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Quyết định nêu rõ, nguồn chi này được lấy từ nguồn tài chính tích lũy tại LĐLĐ các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn các tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (số kinh phí còn lại chưa chi hết của gói hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22-5-2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19).

Tuy nhiên, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xem xét cấp hỗ trợ cho các đơn vị không cân đối được tài chính và phải cấp bù năm 2020.

Theo quy định này, đối tượng sẽ được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020.  

Theo đó, hình thức hỗ trợ là bằng tiền và mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người (một triệu đồng chẵn). “Trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, thiên tai, mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng/người” – quyết định nêu rõ.

 

Theo VĂN PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.