Gia Lai: Tặng 59 suất quà Tết cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-1, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình "Tết sum vầy-kết nối yêu thương" tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. 

 
Đồng chí Trần Thị Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà cho đoàn viên và người lao động huyện Chư Sê. Ảnh: Hoàng Viên
Bà Trần Thị Lệ Nhung (thứ 2 từ trái qua)-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho đoàn viên Công đoàn và người lao động huyện Chư Sê. Ảnh: Hoàng Viên

Tại chương trình, bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Đồng thời mong rằng các đoàn viên và gia đình luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, điều trị khỏi bệnh để trở lại công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 19 suất quà cho đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo của huyện Chư Sê. 

Cùng ngày, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao tặng 18 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 550.000 đồng) cho các đoàn viên khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo trực thuộc Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh (áo xanh dương) trao quà cho các đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo thuộc Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh (thứ 9 từ trái qua) trao quà cho các đoàn viên khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo thuộc Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện


Dịp này, Công đoàn ngành Y tế tỉnh còn trao tặng 22 suất quà Tết (550.000 đồng/suất) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Kinh phí tặng quà được trích từ Quỹ Vì nữ công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế.
 

HOÀNG VIÊN-NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.