Bệnh viện Quân y 211 gặp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-12, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 3) tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập đơn vị (31/12/1965-31/12/2020).

 Quang cảnh buổi gặp mặt tại Bệnh viện 211. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Theo đó, Bệnh viện Quân y 211 (tiền thân là Bệnh viện 84) được thành lập ngày 31-12-1965 theo Quyết định số 2241 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Nhiệm vụ chủ yếu của bệnh viện là thu dung điều trị thương-bệnh binh của chiến trường B3 (Tây Nguyên); ngoài ra còn nhận thêm thương-bệnh binh của chiến trường Hạ Lào và đường dây 559.

Ngay từ khi thành lập, đơn vị đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực, làm tốt công tác thu dung, điều trị cũng như công tác đào tạo. Đến nay, đội ngũ y-bác sĩ của đơn vị đã làm chủ các kỹ thuật Nội-Ngoại khoa, gồm: phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa bị viêm, cắt u xơ tiền liệt tuyến; phẫu thuật thần kinh sọ não... Đặc biệt, những năm gần đây, Bệnh viện Quân y 211 đã thực hiện thành công kỹ thuật nối cho hơn 100 bệnh nhân bị đứt rời cẳng chân, cổ tay.

Cùng với việc khám-chữa bệnh cho quân và dân, Bệnh viện Quân y 211 còn tổ chức hàng chục đội công tác về các thôn, làng ở các huyện: Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ... thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người.

Với những thành tích đạt được trong 55 năm qua, Bệnh viện Quân y 211 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Khoa Ngoại-Chấn thương cũng được tặng thưởng danh hiệu cao quý này.
 

VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.