Pleiku: 22 hội viên phụ nữ được hỗ trợ thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-12, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, bàn nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn vận động hội viên, phụ nữ và các nhà hảo tâm đóng góp tặng quà cho gia đình chính sách, hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật, bệnh tâm thần… với tổng số tiền hơn 490 triệu đồng; thăm tặng quà cho các đồn biên phòng, chiến sĩ lên đường nhập ngũ, về nguồn với số tiền hơn 220 triệu đồng; tham gia các hoạt động phòng-chống dịch Covid 19 với tổng trị giá gần 350 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp 73,7 triệu đồng, hiến 500 m2 đất làm đường giao thông…
Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020
Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020. Ảnh: Hồng Thương
Bên cạnh đó, thực hiện mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội đã cho hội viên vay không lấy lãi 261 triệu đồng, giúp nhau không hoàn lại 11 triệu đồng, cho 14.030 cây giống, 264 con giống (gồm bò, heo, gà...), vần đổi 2.584 công lao động, giới thiệu việc làm cho 535 chị. Đồng thời, hỗ trợ 1 gia đình hội viên xây nhà... Đến cuối năm 2020, toàn thành phố có 22 hội viên phụ nữ được các cấp Hội giúp thoát nghèo.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN thành phố tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020.
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nhớ rận rồng ruộng lúa

Nhớ rận rồng ruộng lúa

(GLO)- Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con “rận rồng”.

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.