Khối thi đua số 1 Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-12, tại TP. Pleiku, Khối thi đua số 1 Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Các đơn vị bỏ phiếu công tác khen thưởng năm 2020. Ảnh: Phan Lài
Các đơn vị bỏ phiếu bình xét khen thưởng năm 2020. Ảnh: Phan Lài

Trong năm 2020, các đơn vị trong khối đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động như: “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…  Các phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Đoàn viên trong khối còn tích cực tham gia các cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, “Pháp luật với mọi người”, “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính”…

Bên cạnh đó, 100% Công đoàn trong khối thực hiện tốt hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động với tổng giá trị hơn 985 triệu đồng. 100% đoàn viên trong khối tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, phòng-chống dịch Covid-19… với tổng số tiền hơn 515 triệu đồng.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Phan Lài
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Phan Lài


Theo kết quả xếp loại Công đoàn cơ sở trong khối năm 2020, có 2 đơn vị xếp loại xuất sắc là Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai và Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 8 đơn vị xếp loại tốt. Các đơn vị cũng thống nhất đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai và 5 cá nhân.

Các đơn vị trong khối thi đua cũng đã thống nhất bầu Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai làm trưởng khối, Công đoàn cơ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ làm phó trưởng khối thi đua năm 2021; đồng thời ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2021.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Nhớ rận rồng ruộng lúa

Nhớ rận rồng ruộng lúa

(GLO)- Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con “rận rồng”.

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.