Gia Lai công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-12, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai năm 2019.

Quang cảnh buổi Công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Thực hiện điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 DTTS theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30-7-2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, năm 2019, trên phạm vi cả nước có 5.468 xã vùng DTTS và miền núi, chiếm 49% tổng số xã của toàn quốc; 98,6% số thôn thuộc các xã vùng DTTS được tiếp cận điện; 99,5% xã vùng DTTS có trạm y tế; 35,5% hộ nghèo và cận nghèo; 10,3% lao động là người DTTS được đào tạo chuyên môn kỹ thuật.
 

100% thôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có điện lưới quốc gia. Ảnh: Hà Duy
100% thôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có điện lưới quốc gia. Ảnh: Hà Duy

Riêng tại Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 44 dân tộc đang sinh sống. Trong đó, người Kinh chiếm tỷ lệ 53,77%, Jrai 30,36%, Bahnar 12,5%, Nùng 0,82%, Tày 0,75%; 26 dân tộc còn lại (Mường, Thái, Dao, Ê Đê, Chăm…) có dân số dưới 100 người.

Qua điều tra, thống kê, hiện toàn tỉnh có 1.628 thôn, làng thuộc xã vùng DTTS; 100% xã có trạm y tế; 85,1% xã có trường học kiên cố; 100% thôn, làng có điện lưới quốc gia; 21,2% hộ DTTS nghèo và 17,9% hộ cận nghèo; 49,7% hộ DTTS nhận được hỗ trợ bằng tiền hoặc vật chất…

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.