Theo quy định hiện nay, công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp có thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết cho thôi việc (khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức).
Từ ngày 1/7/2020, công chức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thêm hình thức kỷ luật mới.
Tuy nhiên, để quy định cụ thể hơn cho từng đối tượng công chức, Luật sửa đổi đã phân chia từng hình thức kỷ luật với từng loại công chức. Cụ thể, tại khoản 12 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức 2019 nêu rõ:
Công chức có 2 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc.
Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 2 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ: Bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại.
Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ba năm có 2 năm không liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí đang đảm nhiệm: Bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.
Tùy theo từng đối tượng công chức sẽ áp dụng hình thức kỷ luật riêng. Từ 1/7/2020, khi không hoàn thành nhiệm vụ, công chức ngoài hình thức kỷ luật thôi việc, tùy vào trường hợp cụ thể còn có thể bị bố trí công tác khác, không bổ nhiệm lại…
(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), mục tiêu huyện đặt ra năm 2024 là toàn huyện phấn đấu đạt 6,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 96% dân số toàn huyện.
Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động để thực hiện những hành vi trái pháp luật là 1 trong 9 hành vi bị cấm.
(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
(GLO)- Ngày 25/3, truyền thông địa phương Papua New Guinea đưa tin: 5 người thiệt mạng và khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất 6,9 độ richter làm rung chuyển khu vực miền Bắc nước này vào cuối tuần qua.
(GLO)- Dantri.com.vn cho biết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan lấy ý kiến vào dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng.
Sáng 24-3, tại xã Hà Đông (huyện Đak Đoa), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kon Jốt. Tham dự lễ kết nghĩa có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huyện ủy, UBND huyện Đak Đoa và xã Hà Đông.
(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
(GLO)- Ngày 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn đàn “Tín dụng an toàn cho phụ nữ” thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 4 xã Kông Htok, Ayun, Dun và Al Bá.
(GLO)- Ngày 22-3, tại TP. Pleiku, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về giám sát bệnh dại tại tỉnh Gia Lai.
Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) phối hợp với chính quyền địa phương cứu kịp thời bé gái T.T.V (sinh năm 2010, trú tại bản Thào, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) bị gia đình ép tảo hôn lấy cậu ruột làm chồng.
(GLO)- Theo TTO, đến nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho 289.279 người lao động với tổng số tiền trên 442 tỷ đồng.
(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.