Trao hơn 124,5 triệu đồng cho gia đình có 3 con bị tai nạn giao thông tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-9, bà Lý Thị Hồng Trị-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền do Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 3 cháu nhỏ bị tai nạn giao thông xảy ra trưa 11-9 trên địa bàn phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Tại nhà các nạn nhân (làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku), trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Chư Á, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, thay mặt các nhà hảo tâm, bà Lý Thị Hồng Trị-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku đã trao số tiền hỗ trợ đợt 1 hơn 124,5 triệu đồng cho gia đình. Số tiền này nhằm hỗ trợ lo ma chay, xây mộ cho 2 cháu đã tử vong và chăm lo cho 1 cháu bị thương nặng đang điều trị tại cơ sở y tế. Ngoài ra, số tiền còn lại sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Được biết, gia đình của 3 em thuộc diện cận nghèo tại địa phương.

Thay mặt nhà hảo tâm, bà Lý Thị Hồng Trị (thứ hai từ trái qua)- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku đã trao số tiền 124.511.000 đồng cho gia đình 3 cháu bị tại nạn giao thông. Ảnh: Lý Thị Hồng Trị
Thay mặt nhà hảo tâm, bà Lý Thị Hồng Trị (thứ hai từ trái qua)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku đã trao số tiền hơn 124,5 triệu đồng cho gia đình 3 cháu bị tại nạn giao thông. Ảnh: Lý Thị Hồng Trị

Bà Lý Thị Hồng Trị cho biết: sau khi biết thông tin về vụ tai nạn thương tâm trên, bà đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân chia sẻ, hỗ trợ gia đình vượt qua đau thương, lo hậu sự cho các cháu đã mất. Hiện nay, dù đã ngừng quyên góp nhưng vẫn còn một số Mạnh Thường Quân tiếp tục gửi ủng hộ và Câu lạc bộ sẽ thống kê và trao hỗ trợ đợt 2 trong thời gian tới.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 19 phút ngày 11-9, tại ngã tư đường Nguyễn Tuân-Lê Duẩn (tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, cháu K.D. (13 tuổi) điều khiển xe máy BKS 81K5-0363 chở theo 2 em ruột là K.G. (10 tuổi) và K.N. (7 tuổi, cùng trú làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku). Khi đang sang đường tại khu vực ngã tư Nguyễn Tuân-Lê Duẩn thì bị xe ô tô không biển số, hiệu Honda CRV màu trắng, do anh Trương Văn Chung (34 tuổi, trú tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Chư Á-TP. Pleiku tông vào.

Vụ tai nạn làm cháu K.D. và K.G. thiệt mạng, cháu K.N. bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trước đó, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và TP. Pleiku đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Qua đó, Ban ATGT tỉnh đã hỗ trợ 15 triệu đồng, TP. Pleiku hỗ trợ 27 triệu đồng (trong đó, Ban ATGT TP. Pleiku hỗ trợ 5 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.